Việt Nam nhận giải Fair-Play AFF Cup 2014!

Chỉ nhận đúng 9 thẻ vàng tại AFF Cup 2014, tuyển Việt Nam còn có lối chơi cao thượng nhất, cùng hình ảnh của CĐV để nhận danh hiệu Đội bóng Fair-Play nhất AFF Cup 2014.

Kết thúc hai trận chung kết lượt đi-về AFF Cup 2014, tuyển Thái Lan lần thứ tư vô địch Đông Nam Á. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cũng công bố các giải thưởng phụ của giải đấu.

Trong số bốn đội bóng lọt vào bán kết, tuyển Việt Nam giành giải Fair-play với chỉ 9 thẻ vàng trong 5 trận đã đấu. Trong khi đó Malaysia, Thái Lan và Philippines đều có thẻ đỏ ở giải năm nay nên không quá khó khăn để thầy trò Toshiya Miura được bình chọn. Ngoài ra hình ảnh thân thiện từ CĐV Việt Nam ở sân Mỹ Đình, sau khi fan hâm mộ Việt bị tấn công tại sân Shah Alam càng tăng hình ảnh cao thượng của Việt Nam trong mắt ban tổ chức.

Ảnh minh họa

CĐV Việt Nam ghi điểm với ban tổ chức khi cư xử thân thiện, vui vẻ CĐV
Malaysia sau khi fan hâm mộ Việt bị tấn công trên sân Shah Alam ngày 7/12

Bất ngờ lớn nhất ở danh mục Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2014 không thuộc về Safiq Rahim (Malaysia) hay Charyl Chappuis (Thái Lan) như dự kiến ban đầu. Thay vào đó, tiền vệ tấn công Chanathip Songkrasin là người được xướng tên. Cầu thủ được mệnh danh “Messi Thái” tỏa sáng trong vai trò tiền đạo trong trận thắng 3-0 lượt về bán kết với Philippines.

Trong hai trận chung kết, cầu thủ cao 1m58 cũng để lại dấu ấn đặc biệt. Tiền vệ số 18 là người kiến tạo giúp Thaweekarn ấn định chiến thắng 2-0 tại Rajamangala. Ở trận lượt về, pha đi bóng đẹp mắt vào pha cứa lòng chân trái đẳng cấp rút ngắn cách biệt xuống 2-3 của Songkrasin giúp Thái Lan hoàn tất màn ngược dòng để vô địch AFF Cup 2014.

Tiền vệ Safiq Rahim của Malaysia nhận giải Vua phá lưới với sáu bàn sau bảy trận. Trong đó có bốn bàn trên chấm phạt đền tại giải, giúp Safiq đánh bại Lê Công Vinh (Việt Nam) và Chappuis (Thái Lan) đều có được bốn bàn ở giải năm nay.

Nguồn Vnmedia