Việt Nam là chủ nhà giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015

Bên cạnh quyết định trên, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á vừa tiến hành lên lịch thi đấu các giải của khu vực trong năm 2015 và công tác tổ chức AFF Cup 2016.
Ảnh minh họa

Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã có phiên họp vào ngày 20/12 và thông qua kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải bóng đá khu vực trong năm 2015 cùng xác định việc tổ chức AFF Cup 2016.

Trong hệ thống các giải đấu chính thức trong năm 2015 của AFF, nếu không có gì thay đổi giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 sẽ do Việt Nam đăng cai tổ chức, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2015 tại TPHCM.

Giải đấu có sự tham dự của 8 đội tuyển và được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng B cùng với Myanmar, Malaysia và Philippines. Bảng A gồm Thái Lan, Australia, Indonesia và Lào.

Giải futsal Đông Nam Á 2015 sẽ diễn ra từ 8/10 đến 16/10 tại Jakarta (Indonesia) với sự góp mặt của 10 đội tuyển trong khu vực. Đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Australia, Lào, Malaysia và Philippines. Bảng A gồm: Thái Lan, Indonesia, Timor Leste, Brunei và Myanmar.

Kết quả của giải futsal Đông Nam Á 2015 cũng sẽ được tính là kết quả vòng loại giải Futsal châu Á 2016.

Giải bóng đá U16 Đông Nam Á 2015 được tổ chức tại Indonesia từ 27/7 đến 7/8/2015. Đội tuyển U16 Việt Nam nằm tại bảng A cùng Malaysia, Lào, Timor Leste, Brunei và Thái Lan. Bảng B gồm chủ nhà Indonesia, Australia, Singapore, Philippines, Campuchia và Myanmar.

Bên cạnh đó, AFF cũng quyết định giải bóng đá vô địch Đông Nam Á – AFF Cup 2016 vẫn giữ nguyên thể thức thi đấu cũ. Cụ thể, sẽ có 4 đội thi đấu vòng sơ loại để chọn ra 1 đội xếp thứ nhất vào vòng chung kết cùng 7 đội tuyển vào thẳng vòng đấu này.

4 đội tuyển gồm: Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste sẽ thi đấu vòng sơ loại diễn ra tại Campuchia để xác định suất vé duy nhất vào vòng chung kết.

Vòng chung kết được tổ chức tại 2 quốc gia là Myanmar và Philippines quy tụ 8 đội tuyển gồm: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Myanmar (đồng chủ nhà), Philippines (đồng chủ nhà) và đội xếp thứ nhất tại vòng loại.

* Ngoài các giải đấu trên, trong năm 2015, bóng đá Việt Nam còn tham dự các sân chơi quốc tế đáng chú ý khác.

Đội tuyển U22 và U23 quốc gia sẽ tham dự vòng loại giải U23 châu Á được tổ chức ở Malaysia (Việt Nam ở bảng I cùng U23 Nhật Bản, U23 Malaysia, U23 Macau-Trung Quốc) vào tháng 3 và SEA Games 28 tại Singapore.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được thành lập để tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á và cũng là vòng loại giải vô địch châu Á Asian Cup 2019.

Ngoài ra, 2 CLB là  ĐKVĐ V-League 2014 B. Bình Dương tham dự vòng bảng AFC Champions League 2015 còn CLB Hà Nội T&T tham dự vòng loại giải đấu dành cho các CLB của châu Á này.

Nguồn VGPnew