Việt Nam không thành công tại Paralympic London 2012

Ngày 5/9, 3 vận động viên Việt Nam tham dự Paralympic London 2012 đã thi đấu ngày đầu tiên, tuy nhiên đều không đạt được kết quả cao.

Ở môn điền kinh, vận động viên Trịnh Công Luân tranh tài ở nội dung ném đĩa hạng thương tật F55. Với thành tích 26m76, Trịnh Công Luận đứng cuối cùng trong 13 vận động viên tham dự. HCV thuộc về Leonardo Diaz (Cuba) với 44m63, lập kỷ lục thế giới. HCB và HCĐ thuộc về các vận động viên của Serbia và Iran.

Đoàn thể thao NKT Việt Nam tự tin trước giờ lên đường. Ảnh: Như Huy

Tham dự môn bơi, nội dung 100m ếch nữ hạng thương tật SB5, có 2 vận động viên Việt Nam đấu vòng loại là Trịnh Thị Bích Như và Dương Thị Lan. Tuy nhiên, 2 vận động viên Việt Nam chỉ cán đích thứ 6 và thứ 7 ở lượt bơi của mình và không giành quyền vào chung kết.

Hôm nay (6/9), có 2 vận động viên Việt Nam thi đấu ở các môn điền kinh và bơi. Trong đó, Nguyễn Thị Hải thi chung kết ném lao hạng thương tật F57/58. Thành tích tốt nhất của vận động viên này trong năm2012 là 24m30. Ở môn bơi, vận động viên Võ Thanh Tùng thi đấu vòng loại nội dung 50m ngửa nam hạng thương tật S5./.