Việt Nam giành Huy chương vàng tại World Games 2013

                      

            Tại World Games 2013 diễn ra tại Cô-lôm-bi-a, môn e-rô-bích có bảy bộ huy chương, Việt Nam có ba đại diện thi đấu môn này là Việt Anh, Thu Hà và  Bá Ðông. Các vận động viên  tham dự hai nội dung là đôi nam nữ và ba người, trong đó đích nhắm chính của đoàn Việt Nam là ở nội dung đôi nam nữ của Thu Hà – Bá Ðông. Ðúng như kỳ vọng, hai vận động viên của Việt Nam là Thu Hà và Bá Ðông (trong ảnh) đã giành Huy chương vàng. Ðây là tấm huy chương thứ hai của đoàn Việt Nam sau Huy chương bạc của Hoàng Ngân ở môn ka-ra-tê-đô.

                

                                         

                           

      Trong ngày thi đấu cuối tại World Games, vận động viên u-su  Nguyễn Thanh Tùng đã lập công với Huy chương vàng ở nội dung Thái cực quyền nam sau khi vượt qua hai đối thủ Ma-lai-xi-a và Trung Quốc. Môn u-su là một trong số năm môn thể thao được mời bổ sung vào nội dung thi đấu World Games nhưng không được tính vào bảng xếp hạng huy chương. Nội dung thi này gồm hai bài quyền và kiếm. Nhờ thi đấu tốt trong bài thi Thái cực quyền, Thanh Tùng đã được 9,73 điểm và đạt số điểm tổng cộng là 19,43. Tính ra, Nguyễn Thanh Tùng xếp trên hai vận động viên tiếp theo là Lee Yang (Ma-lai-xi-a) và Lu Rufei (Trung Quốc) 0,06 điểm. Ngoài Huy chương vàng này, u-su Việt Nam còn giành được hai Huy chương bạc khác của Thúy Vi ở nội dung Kiếm thuật – Thương thuật nữ và Mạnh Quyền ở nội dung Ðao thuật – Côn thuật nam. Thành tích nói trên không được tính vào bảng xếp hạng huy chương cho nên vị trí của đoàn Việt Nam vẫn là thứ 29 trên bảng xếp hạng với một Huy chương vàng và một Huy chương bạc.