Việt Nam giành ba Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế

Sáu học sinh của đoàn Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế (IMO 2014) đã giành ba Huy chương Vàng, hai Huy chương Bạc và một Huy chương Đồng.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự IMO 2014 tại Cape Town. (Ảnh do thành viên của đoàn cung cấp).

Các thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự IMO 2014 tại Cape Town. (Ảnh do thành viên của đoàn cung cấp).

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đoàn Việt Nam gồm có sáu học sinh tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 55, tổ chức tại Cape Town (Nam Phi) đã xuất sắc giành sáu Huy chương, gồm ba Vàng, hai Bạc và một Đồng.

Ba học sinh đoạt Huy chương Vàng là Nguyễn Thế Hoàn, lớp 11 Trường THPT chuyên Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN); Phạm Tuấn Huy, lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG TP Hồ Chí Minh và Trần Hồng Quân, lớp 12 Trường THPT chuyên Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Hai Huy chương Bạc thuộc về Vương Nguyễn Thùy Dương – lớp 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng và Hồ Quốc Đăng Hưng, lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG TPHCM. Huy chương Đồng là Nguyễn Huy Tùng, lớp 12 Trường THPT chuyên Trần Phú, TP Hải Phòng.

Các thí sinh IOM 2014 trong ngày đầu tiên với phần thi trên giấy (Ảnh: IMO 2014)

Với tổng số 157 điểm, đoàn Việt Nam đứng thứ 10 trong bảng tổng sắp không chính thức của IMO 2014, sau các đoàn (theo thứ tự từ 1 đến 9): Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan, CHLB Nga, Nhật Bản, Ucraina, Hàn Quốc, Singapore và Canada.

IMO 2014 được tổ chức tại Cape Town, Nam Phi từ ngày 3 đến 13/7/2014, thu hút 101 nước tham dự, với 560 thí sinh, trong đó có 56 thí sinh là nữ. IMO 2014 có tổng số 49 Huy chương Vàng, 113 Huy chương Bạc, 133 Huy chương Đồng.

Nguồn Nhân dân