Việt Nam giành 2 HCV nữ tại giải vô địch Muay Thế giới 2019

Hai tay đấm nữ Bùi Yến Ly và Huỳnh Hà Hữu Hiếu đã giành 2 chiếc HCV cho đoàn Việt Nam tại giải vô địch Muay Thế giới 2019, vừa kết thúc ở Thái Lan ngày 29-7.

Kết thúc giải đấu Vô địch Muay thế giới 2019, nước chủ nhà Thái Lan xếp đầu bảng với tổng số 16 HCV và 5 HCĐ, xếp sau là Nga với 8 HCV, 8 HCB và 10 HCĐ. Trong khi Việt Nam đứng thứ 7 toàn đoàn với 2 HCV thuộc về hai tay đấm nữ là Huỳnh Hà Hữu Hiếu hạng 45kg và Bùi Yến Ly hạng 51kg, cùng với đó là 5 chiếc HCĐ ở những hạng cân khác.

Việt Nam giành 2 HCV nữ tại giải vô địch Muay Thế giới 2019 - Ảnh 1.

Bùi Yến Ly thi đấu xuất sắc ở hạng cân 51 kg

Việt Nam giành 2 HCV nữ tại giải vô địch Muay Thế giới 2019 - Ảnh 2.

Huỳnh Hà Hữu Hiếu (giáp xanh) với cú ra đòn thần tốc

Đây là một mùa giải khá thành công đã giúp các võ sĩ Việt có cơ hội cọ sát nhiều hơn trên sàn đấu quốc tế. Trước đó, võ sĩ nổi tiếng của làng Muay Việt Nguyễn Trần Duy Nhất chỉ giành HCĐ hạng cân 60 kg nam hệ chuyên nghiệp sau khi thua 27-30 trước võ sĩ Sercan Koc (Thổ Nhĩ Kỳ) ở bán kết.

Việt Nam giành 2 HCV nữ tại giải vô địch Muay Thế giới 2019 - Ảnh 3.

Huỳnh Hà Hữu Hiếu sau khi chiến thắng

Giải vô địch Muay thế giới 2019 do Hiệp hội Muay nghiệp dư quốc tế (IFMA) tổ chức. Việt Nam tham dự giải với 17 võ sĩ đến từ 4 địa phương là Hà Nội (9), TP HCM (6), Thanh Hóa (1) và Bình Dương (1).

Nguồn NLĐ