Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm xử lý vấn đề nhân quyền

Chiều 29/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Phongsavath Boupha, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về nhân quyền đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào Phongsavath Boupha. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả làm việc của đoàn đại biểu Lào với các ban, bộ, ngành của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho rằng những thông tin chia sẻ giữa hai bên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác nhân quyền của mỗi nước, đồng thời tạo tiền đề để hai Ban Chỉ đạo xây dựng, thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài và thường xuyên trong việc giải quyết các vấn đề cùng quan tâm về nhân quyền nói riêng và tăng cường hơn nữa sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước trên bình diện khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai dân tộc và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong những năm qua, Việt Nam và Lào đã hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như kinh tế – thương mại, văn hóa, giáo dục và đào tạo… Đây là Đoàn cấp cao đầu tiên của Lào sang Việt Nam để trao đổi, hợp tác về nhân quyền.

Phó Thủ tướng cho biết, chính sách nhất quán của Đảng và Chính phủ Việt Nam là đảm bảo ngày một tốt hơn các quyền tự do cơ bản cho người dân với mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và Nhà nước của dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo các quyền con người.

Phó Thủ tướng nêu rõ mặc dù đã đạt được những thành tích đáng kể về tình hình nhân quyền, Việt Nam và Lào vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như vấn đề phát triển bền vững, khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo nhân quyền cho các nhóm dễ bị tổn thương, bình đẳng giới, chính sách an sinh xã hội, những hạn chế, bất cập trong đảm bảo quyền về y tế, giáo dục và nhất là việc đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền để tổ chức hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước…

Phó Thủ tướng hy vọng trong các buổi làm việc lần này, hai nước sẽ thảo luận, chia sẻ sâu hơn kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề về nhân quyền để áp dụng trong thực tiễn của mỗi nước.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về nhân quyền Lào Phongsavath Boupha đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong tôn trọng và bảo đảm các quyền con người.

Ông Phongsavath Boupha khẳng định những kinh nghiệm mà các bộ, ban, ngành của Việt Nam đã trao đổi sẽ giúp Đảng và Chính phủ Lào thực hiện tốt hơn việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người cho nhân dân Lào trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và văn hóa.

Nguồn Chính phủ