Viện Cây ăn quả miền Nam ký kết nhượng quyền sản xuất, kinh doanh giống xoài Cát Lộc

(THTG) Ngày 28-4, Viện cây ăn quả Miền Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tổ chức lễ ký kết nhượng quyền sản xuất, kinh doanh giống xoài vỏ dày LĐ12 (xoài Cát Lộc).

Tham dự lễ ký kết có hơn 50 đại biểu là các nhà quản lý, sản xuất, kinh doanh (HTX, nông dân, doanh nghiệp) đến từ 8 tỉnh/thành ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long gồm: Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh và Bến Tre.

Xoai cat Hoa Loc 2

Xoai cat Hoa Loc 4

Quang cảnh lễ ký kết

Tại lễ ký kết, các đại biểu đã được tham quan thực tế vườn xoài vỏ dày LĐ12 (xoài Cát Lộc) và được giới thiệu giống xoài vỏ dày LĐ12 có nguồn gốc từ lai hữu tính giữa giống xoài Vandyke và giống xoài Cát Hòa Lộc. Giống xoài này có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ ra hoa tương đương với xoài Cát Hòa Lộc, đặc biệt giống xoài này có vị ngọt và phẩm chất quả ngon.

Xoai cat Hoa Loc

Xoai cat Hoa Loc 1

Giống “Xoài Cát Lộc” do Viện Cây ăn quả miền Nam lai tạo.

Viện cây ăn quả Miền Nam đã công bố văn bằng bảo hộ; tên thương mại “Xoài Cát Lộc” và những định hướng phát triển mô hình liên kết sản xuất xoài Cát Lộc.

Đây là cơ hội để thúc đẩy nhanh chóng chuyển giao giống mới, kết quả nghiên cứu và công nghệ mới cho sản xuất, phát triển chuỗi giá trị nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, mang lại giá trị kinh tế cao cho ngành sản xuất xoài, đồng thời đây còn là cơ hội đẩy mạnh công tác chuyển giao nhanh chống giống xoài Cát Lộc, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất giúp nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy sản xuất bền vững ngành xoài trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Hữu Tâm