Viêm màng não bùng phát tại Niger, hơn 400 người chết

Reuters đưa tin, thống kê đến ngày 17-5 cho thấy, đã có 423 người chết trong tổng số 6.179 ca nhiễm bệnh vì dịch viêm màng não bùng phát tại Niger từ đầu tháng 1. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Niamey, nơi có 4.099 ca nhiễm và đã có 226 người chết.

Giới chức y tế Niger cho biết nguyên nhân dẫn đến số tử vong cao là do Niger đang thiếu hụt hàng trăm ngàn lượng vaccine ngừa bệnh viêm màng não cho các trẻ em từ 2 đến 15 tuổi. Các cơ quan y tế Niger cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng vaccine khi chưa được sự cho phép của bác sĩ. Việc sử dụng sai loại thuốc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tiêm vaccine viêm màng não tại Niger

Nguồn SGGP