Vé xem Chelsea đá chung kết có giá 77 triệu đồng

Lượng vé được phân bổ ít, trong khi sức cầu lớn, là cơ hội để “hội phe” chặt đẹp những CĐV Chelsea khao khát được xem trận cầu lịch sử của đội nhà.

     Trên chợ vé trực tuyến Viagogo, giá vé vào xem trận tranh ngôi vô địch Europa League trên sân Amsterdam Arena ngày 15/5 tới đang được rao với giá 3700 USD (tương đương khoảng 77,5 triệu VND). Mức này là chưa tính đến 15% phí đặt chỗ qua mạng cộng thêm phí chuyển phát vé qua đường bưu điện.

     Trong khi đó, mệnh giá thực của những tấm vé được rao giá 3700 USD kể trên chỉ dao động từ 59 USD đến 177 USD.

                    

                    fan-Chelsea-jpg-1367653852_500x0.jpg
                    Số đông người hâm mộ Chelsea sẽ phải miễn cưỡng ngồi xem đội nhà đấu chung kết qua màn ảnh nhỏ.

     Các “con phe” được dịp quát giá cao do Chelsea cũng như đối thủ Benfica chỉ được UEFA phân phối mỗi đội 9800 vé, tương đương 20% sức chứa trên sân bóng có 48.000 chỗ ngồi ở Amsterdam. Lượng vé đó chỉ như muối bỏ bể so với nhu cầu mua vé của phía Chelsea. Trong khi đó, trận cầu này là dịp đặc biệt với CLB Anh khi họ năm thứ hai liên tiếp vào tranh ngôi vô địch ở tầm châu Âu, sau trận chung kết Champions League mùa trước.

     Nhưng bất chấp giá trị lịch sử đó, nhiều fan Chelsea vẫn không kham nổi mức giá trên trời cho tấm vé vào sân. Họ vì thế rất bất bình với cách UEFA phân bổ vé.

     Fan Chelsea cho rằng việc dành tới 60% vé trận chung kết Cup châu Âu cho các đối tác tài trợ, quan chức và thành viên gia đình UEFA là cách làm bất công. Ấy là chưa kể việc UEFA còn ngang nhiên quảng cáo trên trang web của tổ chức này các dịch vụ trọn gói “vàng”, “bạc” xem trận chung kết Europa League với các mức giá lần lượt là 903 USD và 1165 USD.

     “Cách phân phối vé hiện tại rõ ràng rất bất bình đẳng và chúng tôi đề nghị UEFA xem xét thay đổi trong tương lai”, Tim Ross, phát ngôn viên của một hội CĐV Chelsea, nói trên tờ Guardian (Anh). “Tỷ lệ 40% lượng vé dành cho các CĐV hai đội bóng dự trận chung kết thật sự ngớ ngẩn. Chúng tôi sốc vì điều này”.

     Ross còn đi xa hơn khi ám chỉ những người rao bán vé với giá cắt cổ qua mạng Viagogo chính là những đối tác, quan chức được UEFA phát không vé xem trận cầu nhưng hám tiền, muốn kiếm lợi nhiều hơn. “Đây là một bằng chứng nữa cho thấy quyền xem bóng đá của những người bình thường đang dần bị tước bỏ”, nhân vật này nhấn mạnh.

     Chelsea, theo Guardian, cũng không hài lòng với cách chia vé, nhưng chọn cách im lặng vì cảm thấy họ không thể làm gì hơn để thay đổi tình thế khi trận chung kết đã cận kề.

     UEFA trong khi đó đã hứa hẹn sẽ xem xét lại nguyên tắc phân bổ vé các trận chung kết từ mùa tới.