Vẻ đẹp cổ tích của địa điểm quay tập phim James Bond mới nhất

ập phim thứ 24 của loạt phim James Bond – “Spectre” (2015) sẽ bắt đầu bấm máy tại bang Tirol, miền Tây nước Áo trong vài tuần tới. Địa điểm quay phim lần này là khu resort trượt tuyết Solden – một điểm du lịch nổi tiếng nằm trong dãy Anpơ.

Những du khách may mắn đặt phòng đúng thời điểm này có thể sẽ được thoáng nhìn nam diễn viên Daniel Craig khi đang diễn xuất vai điệp viên James Bond lần thứ 4 trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Vẻ đẹp cổ tích của địa điểm quay tập phim James Bond mới nhất
Việc bấm máy cho tập phim thứ 24 làm về điệp viên James Bond – “Spectre” sẽ bắt đầu tại thị trấn Obertilliach (Áo) trong vài tuần tới. Sự kiện này tạo nên một sự phấn khích lớn cho người dân và du khách trong vùng.

Đây là dự án phim lớn nhất từng được thực hiện ở bang Tirol, vì vậy, thông tin xoay quanh bộ phim ngay lập tức tạo nên sự phấn khích lớn cho người dân và du khách trong vùng. Chính quyền địa phương hy vọng sự kiện này sẽ mang lại những lợi ích kinh tế cho bang, đồng thời tạo nên những cơ hội để họ khai thác những địa danh du lịch gắn liền với những bộ phim điện ảnh nổi tiếng trong tương lai.

Những diễn viên xuất hiện bên cạnh Daniel Craig trong tập phim này còn có các nam diễn viên Ralph Fiennes, Christoph Waltz, các nữ diễn viên Monica Bellucci, Lea Seydoux. Đảm nhận vai trò đạo diễn của tập phim này là tên tuổi đã từng giành giải Oscar – Sam Mendes. Mendes cũng chính là người đã đạo diễn tập phim trước – “Skyfall” (Tử địa).

Tuy vậy, sau tập phim rất thành công này, ông đã úp mở rằng sẽ không đạo diễn tập tiếp theo của loạt phim James Bond vì đã dồn hết tâm sức cho tập phim “Skyfall” rồi. Giờ đây, lại đảm nhiệm vai trò đạo diễn, Sam Mendes nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tái lập thành công với “Spectre”.

Vẻ đẹp cổ tích của địa điểm quay tập phim James Bond mới nhất
Kể từ đầu năm 2014, những địa điểm quay thích hợp cho phim đã được cân nhắc, bao gồm cả Na Uy và Ý. Cuối cùng, thị trấn Obertilliach ở bang miền Tây Tirol với những cảnh núi non phủ đầy tuyết trắng trong mùa đông đã thuyết phục được đạo diễn Mendes.

Việc quay phim dự kiến sẽ được diễn ra từ giữa tháng 1 đến tháng 2/2015. Trong 22 ngày quay phim, ở một số thời điểm, nhân sự trong đoàn sẽ lên tới 500 người. Điều này chắc chắn sẽ đưa lại những nguồn lợi kinh tế tức thì cho địa phương khi việc cung cấp nơi ăn chốn ở cho đoàn sẽ hoàn toàn phải dựa vào người dân bản địa.

Vẻ đẹp cổ tích của địa điểm quay tập phim James Bond mới nhất
Thị trấn Obertilliach ở bang Tirol, Áo đẹp như cổ tích vào mùa đông. Nơi đây cũng có một khu resort trượt tuyết khá nổi tiếng.

Vẻ đẹp cổ tích của địa điểm quay tập phim James Bond mới nhất
Những người đã đặt phòng vào đúng thời điểm quay phim có thể sẽ thấy nam diễn viên Daniel Craig trong lúc diễn xuất.

Những lợi ích kinh tế đến với bang Tirol là rất lớn. Ước tính chi phí sản xuất, chi phí sinh hoạt cho cả đoàn, tiền lương trả cho những người dân địa phương phục vụ đoàn… sẽ vào khoảng 6 triệu euro (tương đương 159 tỉ đồng).

Tập phim “Skyfall” đã thu hút hơn 130 triệu lượt khán giả trên khắp thế giới. Vì vậy, với tập phim “Spectre” lần này, người dân ở Tirol hy vọng sau khi bộ phim ra mắt vào mùa thu năm 2015, khách du lịch sẽ đổ về đây, nơi được mệnh danh là “trái tim của dãy Anpơ”.

Cảnh
vật ở Tirol rất ngoạn mục, nơi đây có những dãy núi lớn nhất nước Áo.
Cảnh vật ở Tirol rất ngoạn mục, nơi đây có những dãy núi lớn nhất nước Áo.

Cảnh
vật ở Tirol rất ngoạn mục, nơi đây có những dãy núi lớn nhất nước Áo.
22 ngày quay phim James Bond sắp diễn ra tại Tirol, đưa lại niềm phấn khích lớn cho người dân và du khách trong vùng.

Việc đoàn phim James Bond tìm tới Tirol sẽ là động lực để nơi đây được biết tới trong giới làm phim như một điểm đến hấp dẫn trên màn ảnh. Thực tế, nhà văn Ian Fleming – tác giả của loạt tiểu thuyết viết về điệp viên 007 cũng từng sống tại thị trấn Kitzbühel ở bang Tirol hồi thập niên 1920.

Cảnh
vật ở Tirol rất ngoạn mục, nơi đây có những dãy núi lớn nhất nước Áo.
Khu resort trượt tuyết Solden là điểm đến lý tưởng nhất khi du khách muốn nghỉ đông quanh dãy Anpơ với hơn 140km triền núi phủ tuyết.

Nguồn Dân trí