VCK Futsal châu Á : Nhật Bản giành ngôi vô địch

VCK Futsal châu Á 2014 tại TP HCM đã khép lại bằng trận chung kết giữa Nhật Bản và Iran. Chung cuộc, đội Nhật bản bảo vệ thành công ngôi vô địch sau loạt đá luân lưu.

Đội Nhật Bản đăng quang ngôi vô địch VCK Futsal châu Á 2014. Ảnh: VFF

Từng 2 lần đăng quang tại VCK Futsal châu Á (2006, 2012) nhưng đội tuyển Nhật Bản lại chưa khi nào gặp Iran trong một trận chung kết. Chính vì vậy, cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng này đã đón nhận rất nhiều sự quan tâm theo dõi của khán giả hâm mộ.

Trong trận đấu diễn ra vào chiều tối qua (10/5) tại Nhà thi đấu Phú Thọ, hai đội đều nhập cuộc với quyết tâm rất cao.

Ngay đầu trận đấu, vào giây thứ 30, các cầu thủ Nhật Bản đã có cơ hội đe dọa khung thành đội Iran bằng pha dứt điểm căng của Takita, tuy nhiên thủ môn Samimi đã xuất sắc giải nguy cho đội Iran.

Dù tạo được cơ hội trước, nhưng ở những phút sau đó, đội Nhật Bản lại tỏ ra lép vế trước các đợt tấn công của Iran. Đến phút thứ 8, cầu thủ Iran đã sút tung lưới đội Nhật Bản, mở tỷ số trận đấu.

Trong những phút còn lại của hiệp 1, các cầu thủ Iran tiếp tục chơi lấn lướt nhưng không ghi được thêm bàn thắng nào.

Phút 26 hiệp 2, đội Nhật Bản ghi bàn thắng san bằng tỷ số. 4 phút trước khi hết giờ thi đấu chính thức, đội Nhật Bản có cơ hội rất tốt để vượt lên dẫn trước khi được hưởng quả đá penalty (6m). Tuy nhiên, cầu thủ Inaba lại sút hỏng quả đá phạt quý giá này.

Trong 2 hiệp phụ, kịch tính được đẩy lên khi mỗi đội đều ghi được thêm 1 bàn và trận chung kết phải giải quyết thắng thua từ loạt sút luân lưu.

Trong cuộc đấu cân não này, thủ thành Sekiguchi của Nhật Bản chơi xuất sắc đã giúp Nhật Bản giành thắng lợi với tỷ số chung cuộc 5-2 và bảo vệ thành công ngôi vô địch VCK Futsal châu Á 2014.

Ở trận tranh giải Ba, Uzbekistan đã vượt qua Kuwait với tỷ số 2-1.

Nguồn Chính phủ