Vận hành cống phục vụ sản xuất Đông xuân 2019-2020

(THTG) Ngày 27-11, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị vận hành công trình thuỷ lợi phục vụ nước sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 cho vùng dự án ngọt hoá Gò Công.

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân năm nay, toàn vùng dự án ngọt hoá Gò Công sẽ sản xuất khoảng 40.500 ha, bao gồm: lúa, rau màu và cây ăn trái. Trong đó, lúa đông xuân dự kiến xuống giống hơn 24.580 ha. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành chuyên môn thì tình hình khí tượng thuỷ văn trong mùa vụ này diễn biến không thuận lợi, nước mặn xuất hiện sớm và lấn sâu vào nội đồng có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, nhất là dự báo sẽ thiếu nước ngọt từ giữa đến cuối vụ lúa. Chính vì vậy, mục tiêu vận hành cống của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Tiền Giang là đảm bảo ngăn mặn triệt để trong giai đoạn sản xuất, nâng cao hiệu quả tưới tiêu, hạn chế bơm chuyền nhiều cấp, tháo rửa ô nhiễm phèn mặn tiềm tàng, tích trữ nước ngay khi xuống giống lúa.

vlcsnap-2019-11-28-09h15m34s991

vlcsnap-2019-11-28-09h17m05s847

Quang cảnh hội nghị vận hành  cống phục vụ sản xuất Đông xuân 2019-2020. Ảnh: Lê Long

Lịch thời vụ xuống giống lúa đông xuân 2019-2020 của vùng dự án ngọt hóa Gò Công từ ngày 1/12 và dứt điểm trước ngày 15/12. Tuy nhiên, hiện lúa thu đông 2019 trên đồng có thể thu hoạch kéo dài đến khoảng 20/12. Đặc biệt có gần 6.000 hecta lúa thu đông ở các xã cuối nguồn dự án thu hoạch trễ, kéo theo lịch xuống giống đông xuân cũng trễ hơn khuyến cáo chung của vùng nên khuyến cáo của Sở nông nghiệp và PTNT Tiền Giang là nông dân khu vực này cần cân nhắc thật kỹ lưỡng để quyết định có nên xuống giống lúa đông xuân 2019-2020 hay là cắt vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

cong bao dinh-tinmoitruong

Cống Bảo Định. Ảnh: Công Luận

Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn Tiền Giang: tổng lượng mưa năm nay thấp hơn khoảng một nửa so với trung bình nhiều năm, mực nước tại các trạm trên sông Mê Kong thấp hơn mực nước lịch sử và mặn xâm nhập sớm tương đương với mùa mặn năm 2015-2016. Từ thực trạng gay gắt này, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang thường xuyên kiểm tra hiện trạng cống, tổ chức duy tu sửa chữa kịp thời, bảo đảm ngăn mặn tốt, vận hành an toàn, có giải pháp xử lí mặn, tổ chức lấy gạn khi điều kiện mặn cho phép, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền lịch xuống giống, thường xuyên thông tin diễn biến hạn mặn, vận động nhân dân thực hiện đề án cắt vụ hoặc chuyển đổi mùa vụ thích hợp theo quy định của UBND tỉnh, trục vớt lục bình, duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch, bơm trữ nước trên ruộng trước khi cống Xuân Hòa đóng ngăn mặn, chuẩn bị sẵn sàng các điểm bơm chuyền 2-3 cấp nếu xảy ra tình huống bất lợi về nguồn nước, nhằm tập trung bảo vệ thành công sản xuất vụ đông xuân 2019-2020 ở vùng dự án ngọt hóa Gò Công./

Kim Nữ – Lê Long