Vấn đề tăng giá điện được nhiều người dân quan tâm

(THTG) Ngày 21/5, ông Đoàn Văn Phương, Ủy viên UBND tỉnh Tiền Giang, Giám đốc Sở Công thương Tiền Giang cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, thành phố và UBND phường 7 đã có buổi gặp gỡ nhân dân để lắng nghe, các ý kiến, đề xuất của nhân dân địa phương đối với quản trị và hành chính công (gọi tắt là PAPI).

vlcsnap-2019-05-22-08h57m30s560

vlcsnap-2019-05-22-08h57m58s508

Quang cảnh buổi gặp gỡ người dân của ông Đoàn Văn Phương, Ủy viên UBND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Nguyên

Tại buổi gặp gỡ, người dân phường 7 nêu lên nhiều ý kiến, xoay quanh các vấn đề như: việc tăng giá điện và cách tính tiền điện theo bậc như hiện nay chưa thật sự hợp lý, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân; vệ sinh môi trường, ô nhiễm từ các nguồn rác thải, cần có điểm tập trung thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn;  vấn đề về bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân;…

Các ý kiến của người dân phường 7 đã được đại diện các sở, ngành tỉnh, thành phố, UBND phường 7 ghi nhận và giải đáp. Ông Đoàn Văn Phương, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, ý kiến của người dân đóng góp rất thiết thực, sát với thực tiễn đời sống. Ông mong muốn người dân phường 7 tiếp tục đóng góp, phát huy vai trò trách nhiệm của công dân trong việc tham gia giám sát hoạt động của chính quyền địa phương, qua đó cải thiện sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của các cấp chính quyền.

* Tại nhà văn hóa phường 8, thành phố Mỹ Tho, Đại tá Nguyễn Hữu Trí  – Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cùng đại diện chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ và các sở, ban, ngành tỉnh, thành phố có buổi gặp gỡ, trao đổi với Nhân dân về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công.

 vlcsnap-2019-05-22-09h10m07s365

vlcsnap-2019-05-22-09h04m31s088

Người dân phát biểu ý kiến trong buổi gặp gỡ  Đại tá Nguyễn Hữu Trí  – Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Trọng Tín

Tại buổi gặp gỡ, đoàn đã lắng nghe và giải đáp cụ thể 4 ý kiến của người dân liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân tự vệ; vấn đề giá điện, nước và vệ sinh môi trường, tình trạng dạy thêm học thêm; việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai còn chậm, tình trạng karaoke di động gây bức xúc trong các khu dân cư…

Đại tá Nguyễn Hữu Trí cùng các thành viên trong đoàn ghi nhận và giải đáp từng ý kiến đóng góp của người dân, đồng thời mong muốn bà con phát huy vai trò trách nhiệm trong việc giám sát hoạt động của chính quyền địa phương, góp phần cải thiện cung cách phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

                                                       Hồng Tuyến –  Trọng Tín