Ủy Ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

(THTG) Ngày 16/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phiên họp thứ 13, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội tổ chức họp trực tuyến phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

Tại điểm cầu Tiền Giang, tham dự phiên chất vấn trực tuyến có các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH)đơn vị tỉnh Tiền Giang, bà Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành có liên quan.

Untitled 2

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang . Ảnh : Bá Thủy 

Có 17 vị ĐBQHđặt câu hỏi chất vấn đối với bộ trưởng Bộ Xây dựng về các vấn đề đang được cử tri quan tâm đó là: Việc quy hoạch quản lý đô thị ở nước ta còn nhiều bất cập, tầm nhìn quy hoạch còn nhiều hạn chế, dẫn đến hiện tượng chồng chéo, xung đột lẫn nhau; hầu hết các đô thị đều có các vấn đề ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông.Đặc biệt là ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo còn nhiều bất cập; việc nắm bắt trước quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch để trục lợi còn xảy ra;  tình trạng xây dựng nhà không phép, trái phép, lấn chiếm đất công diễn ra khá phổ biến…

Untitled 3

Ủy Ban Thường vụ Quốc hội tổ chức họp trực tuyến phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh : Bá Thủy 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà thừa nhận các hạn chế trong quy hoạch, mà nổi bật là tầm nhìn quy hoạch. Ông cũng thừa nhận công tác quản lý của ngành có lúc còn buông lỏng, để lại hậu quả như: lấn chiếm, gian dối, thậm chí vi phạm trong xây dựng.Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định: Thời gian tới Bộ sẽ chấn chỉnh công tác thanh tra và đổi mới phương pháp thanh tra, để công tác quản lý nhà nước về xây dựng đạt hiệu quả.

Bá Thủy