Ủy ban ATGT Quốc gia thăm gia đình nạn nhân chìm tàu ở TXGC

(THTG) Nhằm chia sẻ với những mất mát của gia đình nạn nhân, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia và lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Tiền Giang, Ban ATGT Thị xã Gò Công, Cảng vụ Đường thủy Nội địa Khu vực 3 tại Tiền Giang đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình anh Lê Văn Thuận ở xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công.

vlcsnap-2017-08-02-09h02m36s023

Đoàn đã đến viếng, thắp nhang….

Trước đó, vào lúc 3h ngày 30/7, một sà lan va chạm với một tàu chở cát trên sông Sài Gòn, đoạn qua thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cú va chạm mạnh khiến tàu chở cát chìm xuống sông. Khi tai nạn xảy ra, Anh Thuận và con trai trên tàu chở cát may mắn được cứu, nhưng người vợ và con gái đã bị nước cuốn mất tích.

Đến ngày 31/7, lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Dương đã vớt được thi thể chị Nguyễn Thị Thúy Em, 34 tuổi và cháu Lê Thanh Bình, 10 tuổi đưa về quê mai táng.

vlcsnap-2017-08-02-09h04m34s849

…và chia sẻ nỗi mất mát với gia đình nạn nhân. Ảnh: Lê Long

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước nỗi mất mát đau thương của gia đình, mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống, đồng thời gửi số tiền hỗ trợ của Ủy ban ATGT Quốc gia 10 triệu đồng, Ban ATGT tỉnh hỗ trợ gia đình nạn nhân 8 triệu đồng, Ban ATGT Thị xã Gò Công hỗ trợ 5 triệu đồng và Cảng vụ Đường thủy Nội địa Khu vực 3 tại Tiền Giang hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng.

Khánh Hồng