Ùn ứ tại cửa ngõ tỉnh Tiền Giang do người dân tự ý về quê

(THTG) Từ rạng sáng nay (01-10), tại khu vực chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ, do người dân thuộc các tỉnh miền Tây di chuyển bằng xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về quê.

vlcsnap-2021-10-01-14h45m20s074.png

vlcsnap-2021-10-01-14h45m11s091.png

vlcsnap-2021-10-01-14h47m47s450.png

Rất đông người dân từ Tp.HCM về các tỉnh miền Tây, gây ùn ứ tại khu vực chốt kiểm soát ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Ảnh: Lê Thi

Theo ghi nhận đến hơn 8 giờ sáng, tại khu vực này có khoảng 500 người, chủ yếu về các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang. Trước tình hình này, Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với một số đơn vị, tổ chức sàng lọc, phân chia theo tỉnh, đồng thời tổ chức hướng dẫn lộ trình cho người dân di chuyển qua địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đối với người dân về tỉnh Tiền Giang, ngành chức năng tiến hành kiểm tra, sàng lọc Covid-19 và chuyển về địa phương để cách ly theo quy định. Đến hơn 09 giờ cùng ngày, khu vực này đã được thông thoáng trở lại.

vlcsnap-2021-10-01-14h47m05s276.png

vlcsnap-2021-10-01-14h47m37s195.png

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra, sàng lọc để người dân về quê và cách ly theo quy định. Ảnh: Lê Thi

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành miền Nam đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên người dân cần phải nêu cao tinh thần tự giác chấp hành các quy định phòng chống dịch; nhất là không tự ý di chuyển về quê bằng phương tiện cá nhân, rất dễ lây lan và phát sinh dịch bệnh.

Mạnh Cường