Ukraine: Thu thập hơn 100 tấn mảnh vỡ của máy bay MH17

Số lượng mảnh vỡ được thu hồi mỗi ngày vào khoảng 30 – 40 tấn.

Các nhân viên khẩn cấp tại khu vực Donetsk, miền đông Ukraine đã thu thập được hơn 100 tấn mảnh vỡ của chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia để chuyên chở tới Hà Lan.

Chỉ riêng trong ngày 20/11, họ đã thu thập được 10 tấn mảnh vỡ của chiếc máy bay MH17 (Ảnh minh họa/ Reuters).
Cơ quan tình trạng khẩn cấp thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk cho biết, chỉ riêng trong ngày 20/11, họ đã thu thập được 10 tấn mảnh vỡ. Nhìn chung, số lượng mảnh vỡ được thu hồi mỗi ngày vào khoảng 30 – 40 tấn. Công việc thu thập các mảnh vỡ có thể được hoàn thành vào cuối tuần này, tuy nhiên thời gian hoàn thành sớm hay muộn vẫn phụ thuộc nhiều vào tình hình an ninh và điều kiện thời tiết tại hiện trường vụ tai nạn.Trước đó, Ủy ban an toàn giao thông Hà Lan cho biết, việc tái tạo lại các bộ phận của chiếc máy bay MH17 là một nỗ lực quan trọng nhằm điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Chiếc máy bay Boing 777 của hãng Hàng không quốc gia Malaysia mang số hiệu MH17, đang trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia) đã đột ngột bị rơi tại miền đông Ukraine hôm 17/7 vừa qua, khiến toàn bộ 298 người có mặt trên máy bay thiệt mạng./.

Hồng Anh/VOV – Trung tâm Tin