UBND tỉnh Tiền Giang triển khai ý định diễn tập năm 2018

(THTG) Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị; Nghị định 152 của Chính phủ; Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 9 và Nghị quyết của Tỉnh ủy Tiền Giang về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Ngày 26/4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai ý định diễn tập năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

vlcsnap-2018-04-27-09h27m36s067

vlcsnap-2018-04-27-09h22m51s718

vlcsnap-2018-04-27-09h26m41s742

Quang cảnh hội nghị triển khai ý định diễn tập năm 2018. Ảnh: Hồ Thắng

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Tiền Giang; Đại tá Châu Hoàng Phương – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Tiền Giang.

Theo kế hoạch diễn tập đã được phê duyệt của Tư lệnh Quân khu 9 và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy – UBND tỉnh Tiền Giang về việc giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ đối với huyện Tân Phước và huyện Chợ Gạo; huyện Gò Công Tây tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các địa phương còn lại và Trung đoàn 924, Trường quân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ, thực hành di chuyển ra khu tập trung bí mật; đồng thời giao chỉ tiêu từ 25-30% xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn các huyện, thành, thị tiến hành diễn tập chiến đấu phòng thủ, giải tán biểu tình, trấn áp bạo loạn vũ trang và chống khủng bố theo kế hoạch. Riêng huyện Gò Công Đông và thành phố Mỹ Tho, tăng cường diễn tập theo Nghị định 130 của Chính phủ.

vlcsnap-2018-04-27-09h28m25s533

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thắng

 Với quyết tâm chính trị cao nhất, đồng chí Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tin tưởng cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và lực lượng vũ trang tỉnh sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt kế hoạch diễn tập, cũng như góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương năm 2018.

                                                                      Hồ Thắng