UBND tỉnh Tiền Giang triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2020

(THTG) Chiều ngày 10-12, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2020. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các Phó chủ tịch: ông Lê Văn Nghĩa, Phạm Anh Tuấn, Trần Văn Dũng chủ trì hội nghị. Các sở, ban, ngành các huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn cùng dự hội nghị.

Năm 2020, tỉnh Tiền Giang tập trung 6 chỉ tiêu về kinh tế, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,0-7,5%; 7 chỉ tiêu lĩnh vực xã hội; 5 chỉ tiêu lĩnh vực môi trường. Để thực hiện 18 chỉ tiêu này, UBND tỉnh Tiền Giang đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

vlcsnap-2019-12-11-10h20m40s303

vlcsnap-2019-12-11-10h19m05s152

Quang cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2020. Ảnh: Trần Liêm

Về đầu tư công năm 2020 huy động vốn cao nhất từ trước đến nay với tổng vốn đầu tư 5.715,327 tỷ đồng, trong đó có 58 công trình khởi công mới, tập trung các công trình chuyển tiếp, điều phấn khởi là đã có nhiều công trình đạt khối lượng ngay từ tháng cuối năm 2019. Năm 2020, dự toán ngân tổng nguồn dự kiến hơn 11 ngàn tỷ đồng, chi ngân sách hơn 13 ngàn tỷ đồng. Về chi ưu tiên cho đầu tư phát triển xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển khoa học công nghệ, đầu tư cho xã phường thị trấn phát triển tăng cao hơn so năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang triển khai nghị quyết liên quan đến công tác thu hồi đất năm 2020 vừa được HĐND tỉnh thông qua. Trên cơ sở nghị quyết, các địa phương có kế hoạch cho công tác thu hồi đất, giải tỏa đền bù, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đã được HĐND tỉnh ra nghị quyết.

vlcsnap-2019-12-11-10h20m21s973

vlcsnap-2019-12-11-10h19m32s687

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Năm 2020, UBND tỉnh Tiền Giang đề ra 5 nội dung thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội an ninh quốc phòng đã đề ra, lập thành tích tiến tới đại hội thi đua các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Tại hội nghị, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có các ý kiến đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ và cải cách hành chính; lưu ý các sở ngành khối văn hóa xã hội triển khai kịp thời đến các phòng ban có định hướng tốt 6 lĩnh vực văn hóa xã hội năm 2020. Riêng lĩnh vực giáo dục năm 2020 tập trung rà soát đặt mục tiêu cho giai đoạn 2021- 2025. Trước mắt tập trung nhiệm vụ vui xuân 2020 cho nhân dân; các chủ đầu tư  hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ bản năm 2020, triển khai và hoàn thành thủ tục trong quí 1/ năm 2029, nhất là các công trình trọng điểm, các công trình chào mừng Đại hội Đảng…

vlcsnap-2019-12-11-10h21m15s726

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Kết luận hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã, các xã phường, thị trấn quán triệt sâu sắc các nội dung đã được triển khai, tập trung các giải pháp và phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Đẩy mạnh cải cách hành chính và khơi thông các nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển toàn diện và đồng bộ với các lĩnh vực: Văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thành công của năm 2019 và việc khởi động thực hiện các chỉ tiêu thi đua ngay từ đầu năm 2020 sẽ tạo nhiều thuận lợi để tỉnh Tiền Giang thực hiện đạt thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội và thi đua năm 2020.

Thanh Thảo