UBND tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2017

(THTG) Chiều ngày 08/01 UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Anh Tuấn và ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

vlcsnap-2018-01-08-16h36m18s745

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Ảnh: Việt Bình

Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh Tiền Giang, năm 2017 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 9%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản phát triển ổn định và tương đối toàn diện. Giá trị sản xuất toàn tỉnh ước đạt 228.485 tỉ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ, trong đó vùng trung tâm (gồm Tp. Mỹ Tho, huyện Châu Thành và Chợ Gạo) tăng trên 14%, vùng phía Tây (gồm các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Thị xã Cai Lậy và huyện Tân Phước) tăng hơn 11% và vùng phía Đông (gồm các huyện: Chợ Gạo, Gò Công Tây, Thị xã Gò Công, Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông) tăng hơn 5,5%.  Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cả năm ước đạt 29.138 tỷ đồng, tăng 8,2%, đạt trên 100% kế hoạch. Doanh nghiệp phát triển mạnh, với khoảng 669 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng hơn 19% so với năm 2016. Doanh nghiệp phát triển góp phần đa dạng hóa ngành nghề, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Trong năm 2017 tỉnh Tiền Giang thu ngân sách ước đạt 7.539 tỉ đồng, đạt 107% dự toán năm, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 19%. Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 2,51 tỉ USD, đạt 107 % kế hoạch. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước thực hiện 55.820 tỉ đồng. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng. Công  tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh có nhiều kết quả, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế đã quan tâm, đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư.  Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được quan tâm, tỉ lệ hộ nghèo trên 5% vào năm 2016 giảm còn 4,37% vào năm 2017. Trong năm 2017, tỉnh Tiền Giang đã tập trung đầu tư, xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm toàn tỉnh có thêm từ 10 đến 12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, thông tin truyền thông, lao động việc làm, khoa học – công nghệ tiếp tục có bước phát triển. Công tác đối ngoại được tăng cường. Các vấn đề bức xúc xã hội, khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

vlcsnap-2018-01-08-16h47m30s221

vlcsnap-2018-01-08-16h37m27s205

Đại biểu tham gia phát biểu thảo luận tình hình kinh tế – xã hội năm 2017. Ảnh: Việt Bình

Tại hội nghị, các đại biểu đã thắng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại, từ đó thảo luận một số giải pháp liên quan đến các vấn đề như: Tăng trưởng kinh tế; Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, công tác đầu tư, xây dựng xã nông thôn mới, chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững, thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,….

vlcsnap-2018-01-08-16h44m18s604

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu tại hội nghị ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận ý kiến phát biểu của các đơn vị và cảm ơn các đơn vị đã tích cực chia sẻ công việc, cũng như hỗ trợ UBND tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2017. Đồng thời ông cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018, tập trung khắc phục khó khăn, khai thác tốt tiềm năng, phát huy thế mạnh của từng vùng theo các Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đề ra. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng lưu ý một số vấn đề liên quan tới công tác điều hành, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2018 như: Tập trung công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ qua mạng, vấn đề hạn mặn, nâng cao trách nhiệm của của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, triển khai kiểm tra giám sát, tránh lãng phí trong xây dựng cơ bản, công tác tuyển quân… đặc biệt là thực hiện tốt công tác chăm lo và chuẩn bị tết Đinh Dậu 2018.

Thùy Trang