UBND tỉnh Tiền Giang tiếp và làm việc với tổ chức Liên minh Na Uy

(THTG) Chiều ngày 27-02, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với Tổ chức liên minh Na Uy tại Việt Nam.

vlcsnap-2020-02-28-08h38m36s295

vlcsnap-2020-02-28-08h41m12s910

Quang cảnh buổi làm việc của UBND tỉnh Tiền Giang với tổ chức Liên minh Na Uy. Ảnh: Lê Long

Tại buổi làm việc, đại diện Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam đã thông tin đến lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang về tình hình hoạt động, cũng như các dự án của tổ chức này đã và đang triển khai ở các tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Tiền Giang. Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận việc Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là quỹ MOM) chuyển đổi thành lập Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Mê Kông theo Quyết định số 20 ngày 12 tháng 6 năm 2017 quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính quy mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ. UBND tỉnh và Tổ chức Liên minh Nauy cũng đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến hình thức chuyển đổi, nhân sự khi chuyển sang tổ chức tài chính vi mô; các khoản viện trợ hoàn lại có điều kiện của Tổ chức Liên minh Na Uy…

vlcsnap-2020-02-28-08h41m51s179

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Tổ chức Liên minh Na Uy đối với tỉnh Tiền Giang. Với các dự án của tổ chức hỗ trợ trong thời gian qua đã giúp cho nhiều hội viên Hội phụ nữ vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Liên quan đến phương án chuyển đổi thành lập Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Mê Kông, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tỉnh nghiên cứu giải pháp và có phản hồi cho Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Thùy Trang