UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm dịch

(THTG) Ngày 01-6, Đoàn công tác UBND tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh.

vlcsnap-2021-06-01-15h55m13s246

vlcsnap-2021-06-01-15h57m35s280

 Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra trực tiếp tại các chốt kiểm dịch. Ảnh: Đoàn Vũ

Trực tiếp kiểm tra tại các chốt kiểm dịch trên Quốc Lộ 1, thuộc khu vực Cầu Tân Hương, xã Tân Hương; Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa – Đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Trung Lương, huyện Châu Thành; chốt kiểm dịch trên đường tỉnh 867 xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước. Chốt kiểm dịch 2 Hạt – Đường tỉnh 868, ấp 6, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm công tác phòng dịch tại các chốt trong việc túc trực 24/24, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt đối với người dân trên các phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh Tiền Giang. Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng lưu ý Sở Y tế và các ngành liên quan, cần tiếp tục tăng cường nguồn nhân lực y tế, máy đo thân nhiệt, vừa đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực thi nhiệm vụ, vừa đảm bảo sức khoẻ lực lượng phòng dịch. Mặt khác, theo dõi lương phương tiện hằng ngày qua địa bàn, để có giải pháp điều chỉnh phù hợp trong việc kiểm tra, kiểm soát tại các chốt kiểm dịch Covid-19.

vlcsnap-2021-06-01-15h56m14s879

vlcsnap-2021-06-01-15h56m30s387

vlcsnap-2021-06-01-15h59m13s772

vlcsnap-2021-06-01-15h57m55s911

vlcsnap-2021-06-01-15h58m58s978

 Tại các chốt kiểm dịch đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid 19: khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế…Ảnh: Đoàn Vũ

Ngay sau buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Mười cùng các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc với UBND các huyện Cái Bè, Cai Lây, Thị xã Cai Lậy và UBND huyện Tân Phước trong công tác phòng dịch Covid-19.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Tiền Giang trong công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND các huyện Cái Bè, Cai Lây, TX Cai Lậy và Tân Phước đã triển khai, quán triệt cho toàn thể cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị, tuyên truyền đến các đối tượng, người dân trên địa bàn thực hiện cam kết, nêu cao vai trò, tinh thần ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. Các huyện cũng đã thành lập 12 chốt kiểm dịch trên địa bàn; xây dựng phương án điểm cách ly tập trung, đảm bảo số giường bệnh, vật tư y tế; xây dựng kịch bản phân vùng đối với từng địa bàn xã khi có các trường hợp  F1,F2, F3; tiến hành thực hiện cách ly tập trung đối với trường hợp có liên quan người có tiếp xúc gần, hoặc từ vùng dịch trở về; kiểm tra, theo dõi giám sát các trường hợp cách ly tại nhà theo quy định.

vlcsnap-2021-06-01-16h01m02s335

vlcsnap-2021-06-01-16h01m23s892

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với các địa phương. Ảnh: Đoàn Vũ

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện cần tăng cường công tác rà soát, quản lí địa bàn, nhất là các đối tượng từ vùng dịch, người lạ đến địa bàn. Ngoài các chốt kiểm dịch của tỉnh, các huyện tổ chức các tổ tuần tra lưu động phòng dịch Covi-19 trên các tuyến đường trên địa bàn; chủ động xây dựng, hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch phù hợp, sẵn sàng ứng phó tình huống xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ.

Trọng Hiếu