UBND tỉnh Tiền Giang họp thành viên tháng 8

(THTG) Ngày 01/8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp thành viên tháng 8/2019. Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có ông  Lê Văn Nghĩa – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông  Phạm Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2019-08-02-09h43m35s504

vlcsnap-2019-08-02-09h47m46s571

Quang cảnh cuộc  họp thành viên tháng 8 UBND tỉnh. Ảnh: Việt Bình

Nhìn chung trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra. Ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, sản lượng lúa gieo sạ đạt gần 82%, thu hoạch đạt sản lượng trên 665.000 tấn; tổng đàn gia súc là 597.000 con và gia cầm có 14 triệu con; tổng sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng ướt đạt 28.700 tấn. Tính đến ngày 31/7 tỉnh đã công bố 07/26 xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. So với cùng kỳ chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12%; tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu tăng 8,3%; khách du lịch tăng 6%. Trong 7 tháng đầu năm 2019 toàn tỉnh đã có 370 doanh nghiệp thành lập mới và thu hút được 14 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 10.500 tỷ đồng. Ngoài ra trong tháng 7, cũng như 7 tháng đầu năm 2019 tổng thu chi ngân sách, thực hiện giải ngân đầu tư công, giáo dục và đào tạo, công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng thực hiện, đều đạt hoặc vượt so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Tiền Giang vẫn còn gặp một số khó khăn như  tình hình chung trên cả nước ở lĩnh vực nông nghiệp, nhất là dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, đến ngày 28/7 toàn tỉnh đã ghi nhận 1.952 hộ với tổng đàn 67.665 con heo mặc bệnh dịch tả heo Châu Phi.

vlcsnap-2019-08-02-09h44m23s795

vlcsnap-2019-08-02-09h47m55s751

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Việt Bình

Tại cuộc họp thành viên, thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành đã có nhiều ý thực hiện nhiệm vụ tháng 8 theo kế hoạch đề ra. Trọng tâm là công tác phòng chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi, bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, công tác chuẩn bị năm học mới, gặp gỡ nhân dân cấp huyện, thành, thị và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công năm 2020.

vlcsnap-2019-08-02-09h49m59s412

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Việt Bình

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 8 và những tháng cuối năm, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu lãnh đạo các sở ngành cần tập trung  thực hiện các chỉ đạo của các Phó chủ tịch UBND tỉnh để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Nhất là chú trọng xây dựng nông thôn mới vừa đảm bảo đạt chỉ tiêu vừa phải đảm bảo chất lượng 19 tiêu chí sau khi ra mắt xã đạt chuẩn; công tác phòng chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi, bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Mạnh Cường