UBND tỉnh Tiền Giang họp thành viên tháng 7/2017

(THTG) Chiều 31/7, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng và các Phó Chủ tịch: Trần Thanh Đức, Lê Văn Nghĩa, Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh tháng 7/ 2017.

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và một số  đề xuất của UBND tỉnh tập trung chỉ đạo trong tháng 8- 2017; đặc biệt nghe trình bày của Sở Tài nguyên Môi trường về Quyết định ban hành bộ đơn giá về tư liệu môi trường, lưu trữ tài liệu đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, xây dựng ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường.

vlcsnap-2017-07-31-16h41m48s394

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Trần Liêm

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch – Đầu tư, tính đến tháng 7/2017, tăng trưởng chung của tỉnh Tiền Giang tăng 3,9% so cùng kỳ. Trong tháng 7, đã thành lập 60 doanh nghiệp mới, nâng đến nay tỉnh Tiền Giang có hơn 4000 doanh nghiệp đang hoạt động. Các chỉ số tăng trong tháng 7 gồm: công nghiệp tăng 15%; thương mại bán lẻ dịch vụ tăng 36%; xuất khẩu tăng 2,8% và đạt 59 % kế hoạch năm 2017.

vlcsnap-2017-07-31-16h42m00s120 vlcsnap-2017-07-31-16h43m08s677

Ảnh: Trần Liêm

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh thông tin về các vấn đề xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới. Theo chỉ đạo chung của UBND tỉnh, các địa phương đã tiến hành rà soát tăng số xã đăng ký ra mắt xã nông thôn mới đến năm 2018 là 18 xã, tuy nhiên vấn đề đặt ra là chất lượng các tiêu chí, để đến ngày 31/10,  18 xã nằm trong kế hoạch phải đạt 19 tiêu chí.

vlcsnap-2017-07-31-16h48m44s110

Ảnh: Trần Liêm

Về tình hình cai nghiện tiếp tục là vấn đề nóng hiện nay. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, số người nghiện hiện nay tại Trung tâm cai nghiện đã quá tải, trong hơn 1 tháng qua có thêm 183 người nghiện, trung bình 1 ngày trung tâm tiếp nhận 5-10 hồ sơ. Ngành đã tổ chức hội thảo bàn giải pháp tăng cường lực lượng phối hợp quản lý, đề xuất giải pháp quản lý giáo dục cai nghiện tại xã phường, thị trấn trong thời gian tới…

vlcsnap-2017-07-31-16h42m57s550

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Trần Liêm

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng lưu ý các Phó Chủ tịch phụ trách khối cần chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình điều hành, báo cáo kịp thời để có giải pháp khắc phục và hướng giải quyết hiệu quả. Ngoài ra các vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, an sinh xã hội phải được quan tâm thường xuyên để đạt chất lượng tăng trưởng, song song với nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thanh Thảo