UBND tỉnh Tiền Giang họp thành viên tháng 11/2021

(THTG) Chiều ngày 08-11, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên họp thành viên UBND tỉnh tháng 11. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

vlcsnap-2021-11-08-16h16m30s443.png

vlcsnap-2021-11-08-16h18m00s253.png

vlcsnap-2021-11-08-16h20m22s343.png

Quang cảnh phiên họp thành viên tháng 11/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 10/2021, quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hướng dẫn của các Bộ, ngành theo tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ, nhất là tập trung thực hiện Nghị quyết 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, cùng với sự lãnh đạo toàn diện, trọng tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, bằng nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả, quyết liệt, nên tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được khống chế, kiểm soát tốt; tăng cường thiết lập, mở rộng và bảo vệ các địa phương có cấp độ dịch thấp nhất; phấn đấu kiểm soát thành công được dịch bệnh trong những tháng cuối năm.

vlcsnap-2021-11-08-16h23m43s931.png

vlcsnap-2021-11-08-16h24m17s731.png

Đại diện các Sở ban ngành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lê Thi

Song song đó, tỉnh đã tập trung tranh thủ, tận dụng các nguồn vắcxin được hỗ trợ, điều phối của Trung ương để tiêm chủng nhanh nhất cho nhân dân, nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh COVID-19, tận dụng từng thời cơ để phục hồi, vực dậy các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, ổn định xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới, cố gắng thực hiện được mục tiêu kép, hạn chế tối đa đứt gãy sản xuất, hoàn thành cao nhất có thể các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021.

Tháng 11/2021, UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong xử lý công việc, phòng, chống dịch COVID – 19, phát triển kinh tế – xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới trong những tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 đã đề ra.

vlcsnap-2021-11-08-16h16m58s622.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Lê Thi

Đặc biệt, từ nay đến cuối năm 2021, Tiền Giang sẽ tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; Đảm bảo sản xuất nông nghiệp, phòng chống lụt bão, xây dựng nông thôn mới; Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh; Đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19; Đẩy nhanh công tác lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội về thực hiện chủ trương, chính sách, giải pháp… trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Phong