UBND tỉnh Tiền Giang cho ý kiến chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 24/10, UBND tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với đơn vị tư vấn về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi làm việc, cùng tham dự có ông Trần Long Thôn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Trần Kim Trát – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Lê Văn Nghĩa và ông Trần Thanh Đức – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

     vlcsnap-2017-10-25-08h51m42s445

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Thủy

Dự án Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang có vị trí xây dựng thuộc Khu quy hoạch Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang, có diện tích 2,82 hecta, tổng nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng trên 100 tỷ đồng, gồm các hạng mục như: Hội trường, khu hành chính, khu sinh hoạt thể dục thể thao, phòng họp. Ngoài ra, còn có các hạng mục kêu goi đầu tư xã hội hóa như: Khu công viên nước mini, các khu trò chơi hướng nghiệp, cơ giới với nguồn vốn đầu tư trên 74 tỷ đồng

vlcsnap-2017-10-25-08h49m22s617

vlcsnap-2017-10-25-08h49m45s532

Mô hình phác thảo nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Bá Thủy

Buổi làm việc đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong việc phối cảnh gắn với các phương án thực hiện dự án; về tổ chức bộ máy, cơ chế, phương thức quản lý… nhất là các hạng mục kêu goi đầu tư xã hội hóa; phương án mặt bằng, kiến trúc; việc về thống nhất tên gọi để từ đó xác định chức năng, mục đích yêu cầu trong đầu tư các hạng mục mang tính thực tế, lâu dài, hiện đại và hiệu quả

vlcsnap-2017-10-25-08h50m16s314

vlcsnap-2017-10-25-08h50m50s836

Các đại biểu góp ý kiến trong  buổi làm việc. Ảnh: Bá Thủy

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp, từ đó sớm đề ra những ý tưởng, thể hiện cấu trúc chi tiết trong thực hiện dự án, đồng thời cho ý kiến thống nhất lấy tên gọi là “Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi” trên cơ sở văn bản quy định Chính phủ.

vlcsnap-2017-10-25-08h51m27s609

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bá Thủy

Về định hướng chức năng quản lý của Trung tâm, ngoài vai trò chính là nơi vui chơi của thanh thiếu nhi, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần thể hiện và khơi gợi, cũng như khuyến khích sự phát triển tinh thần, thể chất theo từng đối tượng thanh thiếu nhi, đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, giải trí và hoạt động của thanh thiếu nhi.

Trọng Hiếu