UBND tỉnh Tiền Giang sơ kết công tác xây dựng cơ bản

(THTG) Chiều 18/6, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ bản và bàn giải pháp cho công tác xây dựng cơ bản trong thời gian tới. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ông Trần Thanh Đức và ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng chủ trì hội.

    vlcsnap-2018-06-19-08h14m29s863

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ bản của UBND tỉnh. Ảnh: Minh Nguyên

 Năm 2018, Tiền Giang có 342 công trình xây dựng cơ bản được khởi công mới, trong đó cấp tỉnh có 81 công trình, cấp huyện 260 công trình, cấp xã có 21 công trình. Các công trình cấp xã làm chủ đầu tư phần lớn là các dự án Chính phủ hỗ trợ cho các xã bãi ngang ven biển, tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản hơn 5.500 tỷ đồng. Theo đánh giá, đến nay tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản chung đạt 29,1% kế hoạch, công trình chuyển tiếp từ năm 2017 đạt 41,3%, công trình mới trong năm 2018 đạt 14,1%. Theo đánh giá chung, tiến độ xây dựng cơ bản ở tỉnh hiện nay rất chậm. Các chủ đầu tư chưa có sự chủ động trong trình tự thủ tục dự án, trông chờ ỷ lại của chủ đầu tư… dẫn đến vừa không tranh thủ được nguồn vốn, vừa không hoàn tất các bước lập hồ sơ, công tác thẩm định dự án…

vlcsnap-2018-06-19-08h11m38s950

vlcsnap-2018-06-19-08h14m14s450

vlcsnap-2018-06-19-08h13m04s008

Các đại biểu thảo luận những vấn đề liên quan đến các dự án triển khai chậm tiến độ. Ảnh: Minh Nguyên

Các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích nguyên nhân về các nguồn vốn không đạt tiến độ triển khai, các chủ đầu tư phải rà soát từng dự án báo cáo UBND tỉnh Tiền Giang dự án nào tiếp tục, dự án nào dừng trước ngày 30/6/2018. Trách nhiệm của UBND thành phố Mỹ Tho về tiến độ chậm các dự án nâng cấp đô thị từ nguồn vốn ngân hàng thế giới. Sự phân bổ vốn giữa các xã có đầu tư xây dựng nông thôn mới và các xã chưa xây dựng nông thôn mới để tạo tính công bằng trong thụ hưởng của người dân từ xây dựng cơ bản mang lại.

Hội nghị cũng đã nghe đại diện các sở ngành, các địa phương trình bày thuận lợi và khó khăn trong công tác xây dựng cơ bản của địa phương. Qua đó UBND tỉnh có chủ trương và giải pháp khắc phục để đẩy nhanh công tác xây dựng cơ bản trong thời gian tới.

vlcsnap-2018-06-19-08h11m51s108

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Phải tập trung cho công tác xây dựng cơ bản, bởi lẽ phát triển cơ sở hạ tầng hoàn thiện sẽ chuyển hóa vào sự phát triển chung về kinh tế xã hội của địa phương. Để làm được điều này, cần phải kiên quyết khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện đảm bảo tiến độ, mục tiêu đề ra, nhất là các công trình liên quan dân sinh, trong đó đáng chú ý là dự án nâng cấp đô thị Mỹ Tho, dự án khu tránh trú bão Gò Công Đông, công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cũng đề nghị tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý điều hành hoạt động của các Ban Quản lý dự án chuyên ngành và địa phương, khắc phục nhanh những yếu kém trong quản lý tiến độ, chất lượng, khối lượng và vốn đầu tư công trình…

Thanh Thảo