UBND tỉnh làm việc với trường cao đẳng nghề Tiền Giang.

(THTG) Ngày 28/7, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở ngành đã có buổi làm việc với trường Cao đẳng nghề Tiền Giang.

vlcsnap-2017-07-28-14h46m16s477 vlcsnap-2017-07-28-14h47m20s049

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Bá Thủy

          Đại diện trường Cao đẳng nghề Tiền Giang đã báo cáo tóm tắt nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2017. Tính đến tháng 7, trường đang đào tạo 902 học sinh, sinh viên hệ chính quy với 10 ngành trình độ cao đẳng và trung cấp. Tuy nhiên trình trạng học sinh hệ trung cấp bỏ học rất nhiều. Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường đề xuất và kiến nghị với UBND tỉnh và các sở ngành  đồng ý về chủ trương cho phép trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang lập các thủ tục xin đổi thành tên Trường Cao đẳng Tiền Giang, đào tạo 04 ngành mới như: công tác xã hội, quản lý công nghiệp, quản lý thông tin- truyền thông và sư phạm dạy nghề phổ thông, bổ sung nhân sự thêm cho nhà trường và các giải pháp phân luồng sau THCS và THPT hiệu quả nhất.

vlcsnap-2017-07-28-14h48m14s731

Ông Trần Thanh Đức – phó chủ tịch UBND tỉnh phát buổi tại buổi làm việc. Ảnh: Bá Thủy

          Ông Trần Thanh Đức- phó chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương về đổi tên trường, nhân sự, công tác phân luồng, tuy nhiên, ông lưu ý nhà trường cần tiếp tục củng cố  nâng cao hiệu quả, công tác tuyển sinh, ngành nghề đào tạo và các ngành nghề thế mạnh của nhà trường phù hợp với sự chuyển đổi nhu cầu của xã hội, đồng thời các giáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp để đào tạo ra những người thợ vững tay nghề có thể đáp ứng được nhu cầu làm việc ở trong cũng như ngoài nước.

Thu Thủy