UBND tỉnh kiểm tra tiến độ giải ngân gói hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid- 19

(THTG) Ngày 06-5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp kiểm tra tiến độ giải ngân gói hỗ trợ xã hội cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

  vlcsnap-2020-05-06-14h41m40s615

vlcsnap-2020-05-06-14h40m00s987

Quang cảnh cuộc họp kiểm tra tiến độ giải ngân gói hỗ trợ xã hội cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid- 19. Ảnh: Anh Tuấn

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã báo cáo công tác hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thời gian qua. Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tiền Giang có trên 9.400 người có công và gần 16.000 thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng; trên 115.700 người thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo; gần 71.300 người thuộc diện bảo trợ xã hội và trên 12.100 người bán vé số lẻ thuộc đối tượng được hỗ trợ. UBND tỉnh Tiền Giang đã phê duyệt danh sách chi hỗ trợ cho trên 133.000 người.

Báo cáo đến thời điểm ngày 06/5/2020, toàn tỉnh có 103.235 người nhận được tiền hỗ trợ, trong đó đã chi hỗ trợ cho gần 9.300 đối tượng người có công; gần 11.700 người bán vé số lẻ; 55.350 người diện hộ nghèo, cận nghèo và gần 27.000 đối tượng bảo trợ xã hội.

vlcsnap-2020-04-28-15h33m35s391

vlcsnap-2020-04-28-15h34m14s105

Người bán vé sổ lẻ đến nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Liêm

Kế hoạch của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, từ tháng 5 đến tháng 7-2020, tỉnh sẽ tiếp tục chi hỗ trợ giai đoạn 2 cho các đối tượng nhóm 1, 2,3 và 1 phần nhóm 4 theo Nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí gần 630 tỷ đồng. Cụ thể có khoảng 500 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng không đủ điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp. Trên 117.600 người lao động không có hợp đồng bị mất việc làm; trên 85.000 lao động có hợp đồng, phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng, hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Dự kiến tổng ngân sách phải chi hỗ trợ các đối tượng nêu trên trong 2 giai đoạn là gần 860 tỷ đồng và dự kiến công tác chi hỗ trợ giai đoạn 2 kết thúc vào cuối tháng 6-2020. Song song đó, tỉnh Tiền Giang cũng sẽ xúc tiến công tác hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể và hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho lao động ngừng việc.

vlcsnap-2020-05-06-14h39m46s857

 Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các huyện thành thị tiếp tục thực hiện nhanh công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng và đảm bảo thực hiện tốt, không để sai sót. Rà soát lại những mặt còn tồn tại ở giai đoạn 1 để bổ sung cho giai đoạn 2; thường xuyên giám sát, kiểm tra và điều chỉnh ngay để tránh sơ sót và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Trong quá trình thực hiện, cần niêm yết danh sách hỗ trợ công khai, các mốc thời gian thực hiện cụ thể tại các địa phương. Bên cạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, các địa phương cần tuyên truyền về công tác hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện giám sát công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid- 19 đảm bảo sự công tâm, minh bạch.

Thanh Xuân