- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

U23 Việt Nam – U23 Malaysia: Cửa vào tứ kết khá rộng

Sau những màn trình diễn khá ấn tượng trước U23 Thái Lan và Hàn Quốc, thầy trò HLV Gong Oh-kyun tự tin nắm quyền tự quyết vé vào tứ kết khi chạm trán U23 Malaysia lúc 20 giờ ngày 8-6

Nhiệm vụ của U23 Việt Nam là phải đánh bại U23 Malaysia ở lượt trận cuối bảng C diễn ra lúc 20 giờ ngày 8-6 trên sân Lokomotiv Tashkent (FPT Play trực tiếp), đồng thời cặp đấu giữa U23 Hàn Quốc và Thái Lan có kết quả thắng thua hoặc không xảy ra kết quả hòa với tỉ số 3-3 trở lên.

Thi đấu cùng giờ nên chắc chắn những thông tin của 2 cặp đấu U23 Việt Nam – U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc – U23 Thái Lan sẽ liên tục được cập nhật. Các học trò của HLV Gong Oh-kyun xác định chơi tấn công, bởi chỉ có thắng Malaysia (thậm chí phải thắng đậm), U23 Việt Nam mới có thể yên tâm nghĩ đến tứ kết.

Trong 15 năm qua, U23 Việt Nam có tổng cộng 10 lần đối đầu Malaysia và sở hữu thành tích ấn tượng là 6 trận thắng, 3 thua và 1 hòa. U23 Việt Nam đã thắng Malaysia trong cả 3 lần đối đầu gần nhất, trong đó có thắng lợi 1-0 ở SEA Games 31 vừa qua.

U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Cửa vào tứ kết khá rộng - Ảnh 1.

U23 Việt Nam (trái) tự tin nắm quyền tự quyết vé vào tứ kết khi chạm trán U23 Malaysia Ảnh: LÂM KA

Đây là cơ sở để các chân sút U23 Việt Nam tự tin hướng đến nhiệm vụ đánh bại đối thủ quá quen thuộc ở Đông Nam Á. Với sơ đồ 4-3-3 được linh hoạt hoán đổi thành 4-4-1-1, U23 Việt Nam đã tổ chức tấn công tốt khi gặp Thái Lan và Hàn Quốc. Nếu tự tin thể hiện khi đối đầu với U23 Malaysia, thầy trò HLV Gong Oh-kyun tràn trề cơ hội ghi tên vào tứ kết.

Theo phân tích của giới chuyên môn, nhất là báo chí Hàn Quốc, trận hòa trước U23 Việt Nam đã chạm tự ái của các cầu thủ Hàn Quốc và họ không muốn lặp lại điều tương tự trước U23 Thái Lan. Những lo ngại về việc Hàn Quốc và Thái Lan hòa với tỉ số 3-3 hoặc cao hơn vẫn được đánh giá là thiếu cơ sở.

HLV Hwang Sun-hong nhiều khả năng đón chào sự trở lại của tiền vệ Lee Kang-in sau khi ngôi sao đang chơi cho CLB Mallorca (Tây Ban Nha) bị chấn thương trước trận hòa với Việt Nam. Cầu thủ được định giá chuyển nhượng 6 triệu euro này được bầu là người chơi hay nhất trận thắng Malaysia 4-1 ở lượt đầu và việc anh trở lại sẽ giúp tuyến giữa U23 Hàn Quốc mạnh mẽ hơn. Đội đang giữ cúp quyết thắng Thái Lan để vào tứ kết với ngôi nhất bảng C. Đó sẽ là cơ sở để U23 Việt Nam yên tâm hướng đến trận gặp Malaysia mà không bị chi phối bởi trận đấu cùng giờ.

Kể từ ngày dẫn dắt U23 Việt Nam, HLV Gong Oh-kyun chưa có được trận thắng nào cùng các học trò khi thua UAE 0-3 ở giao hữu, trước khi hòa Thái Lan 2-2 và Hàn Quốc 1-1. Đây là chi tiết rất đáng chú ý, bởi xét về mặt tâm lý, các cầu thủ trẻ sẽ chịu sức ép nhất định dù U23 Việt Nam có lợi thế đối đầu Malaysia.
Nguồn: NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*