- Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng, giá hơn 81 triệu đồng/lượng. - Viện kiểm sát công bố cáo trạng truy tố cha con Trần Quí Thanh chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng. - Tiền Giang hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024. - Hai người đến từ TP HCM cùng nhận giải Jackpot 1 trị giá 314 tỉ đồng của Vietlott. - Tính từ đầu năm 2024, Tiền Giang ghi nhận 433 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng 98% so với cùng kỳ). - Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. - TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 50 tỉ đồng. - Xả hơn 7 triệu m³ nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn. - Gần 29.000 tàu cá ở nước ta đã gắn thiết bị giám sát hành trình - Sẽ chấm dứt hợp đồng nếu Thuận An chậm thi công kênh Tham Lương - Bến Cát...

U23 Việt Nam sẵn sàng đối đầu U23 Iraq

U23 Iraq là thử thách đầu tiên mà U23 Việt Nam đối mặt ở Dubai Cup 2022, giải đấu tập huấn rất quan trọng cho thầy trò HLV Lee Young-jin trước thềm SEA Games 31.

Sau khi đặt chân tới Dubai (UAE) và ổn định chỗ ở, U23 Việt Nam đã có 2 buổi tập tại một sân tập cách khách sạn Movenpick khoảng 15 phút di chuyển bằng xe. Thầy trò HLV Lee Young-jin đã sẵn sàng đối đầu với U23 Iraq vào lúc 23 giờ ngày 23-3.

Thời tiết tại UAE hiện khá dễ chịu, lý tưởng cho các hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao. Đó cũng là lý do Ban Tổ chức giải U23 Quốc tế – Dubai Cup 2022 lựa chọn khoảng thời gian này để tổ chức giải đấu.

Ở buổi tập đầu tiên, đội cũng chào đón sự góp mặt của HLV Gong Oh Kyun và bác sĩ Choi Ju Young. Bộ đôi chuyên gia người Hàn Quốc đã đáp chuyến bay thẳng từ Seoul đến Dubai sau U23 Việt Nam khoảng 45 phút.

U23 Việt Nam sẵn sàng đối đầu U23 Iraq - Ảnh 1.

U23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận gặp U23 Iraq vào lúc 23 giờ ngày 23-3 Ảnh: VFF

Ông Gong Oh Kyun cùng các thành viên khác trong ban huấn luyện gồm trợ lý Ngô Tuấn Vinh, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh và chuyên gia thể lực Cedric Roger sẽ hỗ trợ quyền HLV trưởng Lee Young-jin trong công tác huấn luyện tại U23 Việt Nam, chuẩn bị cho các trận đấu ở giải U23 Quốc tế – Dubai Cup 2022. Đây cũng là ê-kíp mà HLV Park Hang-seo giao nhiệm vụ nắm bắt tình hình U23 Việt Nam để sẵn sàng hướng đến 2 giải đấu quan trọng là SEA Games 31 tại Việt Nam và VCK U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào tháng 6 tại Uzbekistan.

Trong buổi tập ngày 22-3, U23 Việt Nam đã lắp ráp đội hình. Hiện tại, U23 Việt Nam không có trường hợp chấn thương nào nên HLV Lee Young-jin sẽ có được đội hình mạnh nhất ngày ra quân. Nhìn vào thành phần 28 cầu thủ được HLV Lee Young -jin mang sang UAE đợt này, hàng tiền đạo chiếm đông nhất với 9 chân sút đăng ký trong đội hình. Bên cạnh những gương mặt đã tham dự vòng loại U23 châu Á vừa qua như Văn Đạt, Xuân Tú, Thanh Minh, Mạnh Dũng, Việt Cường, hàng tấn công của U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới sẽ có sự xuất hiện của những tiền đạo trẻ tiềm năng như Văn Tùng, Quốc Việt, Nguyên Hoàng và Minh Khoa.

Việc mang sang Dubai một hàng công dồi dào sẽ giúp HLV Lee Young-jin cùng các cộng sự có thể thoải mái đưa ra những sự thử nghiệm. Hàng tiền vệ có 8 người, hàng phòng ngự ít nhất với 7 cầu thủ. Một số trụ cột như Thanh Bình, Việt Anh, Văn Xuân, Hoàng Anh vắng mặt ở giải đấu này sẽ mở ra cơ hội để những nhân tố mới như Duy Cương, Quang Thịnh, Tuấn Tài, Văn Minh, Xuân Tiến… thể hiện mình.

Đây chính là dịp để những “người hùng” vừa giúp U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á ở Campuchia khẳng định năng lực chuyên môn, qua đó có thể lọt vào “mắt xanh” của ban huấn luyện.

Về đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo khá an tâm khi ngày 22-3, không có thêm trường hợp nào lây nhiễm chéo từ nhóm cầu thủ bị dương tính với SARS-CoV-2 trước đó. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt mục tiêu có điểm trước Oman nên với những trụ cột bảo đảm an toàn sức khỏe, HLV Park sẽ có đủ sự lựa chọn mạnh nhất cho trận đấu vào ngày 24-3 tới.
Nguồn: NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*