U23 Việt Nam chịu đá cửa dưới để thắng Thái Lan

Các đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo thường đá rất hay mỗi khi bị đánh giá thấp

Chủ nhà U23 Việt Nam chỉ còn cách giành chiến thắng để đi tiếp nên trận đấu với U23 Thái Lan (20 giờ, 26-3; VTC3 HD, VTV5) sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ cả nước.

U23 Việt Nam đã có thắng lợi thứ 2 liên tiếp ở vòng loại bảng K nhưng do U23 Pakistan ở bảng F rút lui nên thành tích với đội đứng chót bảng ở 11 bảng đấu sẽ không được AFC tính đến. Sau khi kết thúc vòng bảng, các đội nhì bảng sẽ so sánh thành tích với nhau theo thứ tự điểm số, hiệu số phụ… Do vậy, trong trường hợp không thắng được Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ chỉ xếp nhì bảng và với hiệu số hiện tại là +1 (sau trận đấu với Indonesia), đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ rất bất lợi so với 10 đội nhì bảng khác.

Để tránh những thiệt thòi như trên, U23 Việt Nam phải thắng Thái Lan để đoạt ngôi nhất bảng K. Do Thái Lan là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 nên việc thắng – thua với thầy trò HLV A. Gama không quá quan trọng, dù vậy không có nghĩa Thái Lan sẽ “nhường” bởi vấn đề danh dự đối với đội bóng có biệt danh “Voi chiến” là rất lớn. Bằng chứng là Thái Lan sử dụng lực lượng mạnh nhất với nhiều tài năng trẻ đang chơi tại Thai-League.

U23 Việt Nam chịu đá cửa dưới để thắng Thái Lan - Ảnh 1.

Chiến đấu với tinh thần tập thể cao, U23 Việt Nam sẽ thành công. Ảnh: Hải Anh

Người Thái đã cho thấy đẳng cấp trội hơn hẳn so với phần còn lại của bảng K, kể cả U23 Việt Nam, như đánh giá của chính HLV Park Hang-seo. Vì vậy, thay vì nghỉ tập như trước trận đấu với Indonesia, chiều 25-3, nhà cầm quân người Hàn Quốc yêu cầu cả đội ra sân rèn chiến thuật. “Tôi chưa hài lòng với lối chơi của U23 Việt Nam. Các cầu thủ mới chưa ý thức được chiến thuật cùng tấn công – cùng phòng ngự như lứa đàn anh năm ngoái. U23 Việt Nam sẽ phải chấp nhận đá cửa dưới với Thái Lan để hy vọng đánh bại đối thủ này” – HLV Park Hang-seo nói.

Theo HLV Nguyễn Hải Biên của CLB Viettel, rất khó để U23 Việt Nam chiến thắng nếu tự xem ngang cơ với người Thái. Những cầu thủ mới vẫn còn non, trong khi các cầu thủ được đặt kỳ vọng lại gặp những vấn đề về thể trạng, phong độ. Ở trận với Indonesia, nhiều cầu thủ không vượt qua được áp lực tâm lý, đáng lẽ cần phối hợp nhưng lại sa đà vào lối chơi cá nhân. HLV chỉ đạo nhưng học trò không thể hiện được trên sân”.

“Nếu U23 Việt Nam có đấu pháp tốt, các vị trí phát huy được thì có thể gây khó khăn cho Thái Lan. Chỉ cần các cầu thủ đá đúng phong độ, chúng ta hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm. Với Thái Lan, tôi cho rằng chúng ta cứ đá “cửa dưới” như ông Park Hang-seo thường áp dụng trước các đội mạnh. Quang Hải tỏa sáng trên hàng công; còn Đình Trọng và Văn Hậu phải khóa chặt cặp Supachai – Supachok, những chân sút lợi hại nhất của người Thái” – HLV Nguyễn Hải Biên phân tích.

Ổn định tâm lý Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh

Sau trận thắng nhọc nhằn và có phần may mắn với Indonesia, dư luận cho rằng tiền đạo Hà Đức Chinh và thủ môn Bùi Tiến Dũng đang có phong độ không tốt, rất đáng lo ngại nếu cả hai tiếp tục được trọng dụng ở trận đấu với Thái Lan. Tuy nhiên, giới chuyên môn tin rằng với liệu pháp tâm lý từ HLV Park Hang-seo, cả hai sẽ thi đấu bùng nổ ở trận cầu quyết định để giúp đội bóng đang giữ danh hiệu á quân châu lục góp mặt ở VCK.

Nguồn NLĐ