U20 Việt Nam thất thủ trước ứng cử viên vô địch

Trước sức mạnh vượt trội của U20 Pháp, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể làm nên bất ngờ sau 90 phút của lượt trận thứ 2 VCK U20 World Cup.

Đội hình xuất phát: 

U20 Việt Nam: Tiến Dũng, Đình Trọng, Tấn Sinh, Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Hào, Quang Hải, Hoàng Nam, Hoàng Đức, Trần Thành, Đức Chinh.

U20 Pháp: Paul Bernardoni, Enock Kwateng, Olivier Boscagli, Jerome Onguene, Issa Diop, Kevin Augustin, Lucas Tousart, Marcus Thuram, Ludovic Blas, Amine Harit, Denis Poha.

Ghi bàn:

U20 Pháp: Marcus Thuram (18′), Augustin (22′, 45′), Denis Poha (52′)

Trước một đội bóng được đánh giá vượt trội về sức mạnh như U20 Pháp, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã xác định sẽ cố gắng hạn chế bàn thua trong cuộc chạm trán ở lượt trận vòng 2 VCK U20 World Cup.

Đúng như dự đoán, U20 Pháp nhập cuộc với một thế trận cực kì áp đảo. Ngay phút thứ 6 của hiệp 1, U20 Pháp đã được hưởng một quả phạt đền sau tình huống Đình Trọng phạm lỗi với Harit trong vòng cấm. Thế nhưng, cú dứt điểm kiểu Panenka của Augustin đưa bóng trúng xà ngang bật ra.

U20 Việt Nam thất thủ trước ứng cử viên vô địch - ảnh 1

Sau cú sút trượt phạt đền, thế trận gần như được cân bằng khi U20 Việt Nam chủ động tấn công và tạo được một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối thủ. Dù vậy, các cầu thủ áo trắng chỉ giữ sạch lưới được trong khoảng 15 phút đầu trận.

Phút thứ 18, U20 Pháp đã có được bàn thắng mở tỷ số.Từ một tình huống phạt góc cố định, Marcus Thuram với lợi thế chiều cao đã đánh đầu tung lưới U20 Việt Nam trước sự bất ngờ của thủ thành Tiến Dũng. Chỉ 4 phút sau, phút 22, các chú “tiểu gà trống” phá thành công bẫy việt vị bằng tình huống băng xuống đón bóng của Augustin trước khi dứt điểm một chạm nhân đôi cách biệt cho U20 Pháp.

U20 Việt Nam thất thủ trước ứng cử viên vô địch - ảnh 2

Bỏ túi được 2 bàn thắng dẫn trước, U20 Pháp chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Dù vậy, U20 Việt Nam vẫn không thể tổ chức những đợt tấn công trước hàng thủ kín kẽ của đối thủ. Ở những phút cuối của hiệp 1, U20 Việt Nam phải nhận thêm bàn thua thứ 3 sau pha phối hợp một hai của Augustin và đồng đội.

U20 Việt Nam thất thủ trước ứng cử viên vô địch - ảnh 3

Bước sang hiệp 2, kịch bản của trận đấu vẫn không thay đổi khi U20 Pháp tiếp tục làm chủ cục diện. Với sức mạnh vượt trội, các cầu thủ áo xanh nhanh chóng có được bàn thắng thứ 4 sau cú dứt điểm của Denis Poha từ ngoài vòng cấm.

Đến phút 75, U20 Việt Nam tiếp tục phải thi đấu thiếu người khi Đình Trọng phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau màn đánh nguội với Amine Haris.

Dù phải thi đấu thiếu người, nhưng các cầu thủ áo trắng đã chiến đấu kiên cường và giữ vững được tỷ số cho đến cuối trận.

Giành chiến thắng 4-0 trước U20 Việt Nam, U20 Pháp củng cố ngôi vị đầu bảng với 6 điểm có được sau 2 lượt trận.

Nguồn Tổ quốc