U19 Việt Nam – U19 Trung Quốc: Quyết đấu vì danh dự

Không còn cơ hội đi tiếp nhưng trận đấu với U19 Trung Quốc sẽ là cuộc chiến vì danh dự với U19 Việt Nam.

16h00 chiều nay (13/10, giờ Việt Nam), ĐT U19 Việt Nam sẽ thi đấu trận đấu cuối vòng bảng VCK U19 Châu Á gặp U19 Trung Quốc trên SVĐ Thuwunna ở Yangon, Myanmar.

Còn nhớ, ở cuộc họp kỹ thuật trước khi bảng C khởi tranh một ngày, HLV U19 Trung Quốc Zheng Xiong đã phát biểu rằng ông chỉ quan tâm tới U19 Nhật Bản và U19 Hàn Quốc. Điều này khiến các cầu thủ U19 Việt Nam càng quyết tâm hơn ở cuộc đối đầu này, sau khi đã không giành được điểm số nào ở hai trận đấu trước.

 

Thanh Tùng (18) đang đạt phong độ cao khi ghi bàn vào lưới U19 Nhật Bản. Nhung Trần

 

ĐT U19 Việt Nam di chuyển tới Yangon ngày hôm qua và toàn đội đã có buổi tập nhẹ ngay tại khách sạn Yangon. Theo thông tin từ ban huấn luyện U19 Việt Nam, chấn thương của thủ môn Minh Long, người phải rời sân sớm ở trận gặp U19 Nhật Bản, đã bình phục hoàn toàn và nhiều khả năng anh sẽ bắt chính ở trận này.

Trong khi đó, trung vệ Đông Triều cũng đã hồi phục chấn thương. Ở trận gặp U19 Nhật Bản, HLV Guillaume không muốn mạo hiểm khi không sử dụng Đông Triều mà cất anh ở trên ghế dự bị. Tuy nhiên, Đông Triều đã thể hiện được khát khao thi đấu khi nỗ lực hồi phục chấn thương và nhiều khả năng HLV Guillaume sẽ sử dụng anh ở trận đấu này.

Trước trận đấu, HLV Guillaume đã phát biểu rằng ông và các học trò quyết tâm đánh bại U19 Trung Quốc để dành tặng cho người hâm mộ và chia tay giải đấu một cách ý nghĩa. Tuy nhiên, với những gì U19 Trung Quốc đã thể hiện thì đây là một đối thủ rất mạnh.

Nhìn vào danh sách, U19 Trung Quốc có tới một nửa đội hình đang thi đấu hoặc học bóng đá ở nước ngoài. Trong đó có 8 cầu thủ đang chơi bóng ở Bồ Đào Nha, 2 cầu thủ chơi bóng ở Pháp, 1 ở Nhật, 1 ở Brazil và 1 ở Tây Ban Nha.

 

Vị trí hậu vệ trái của Hồng Duy rất hay bị đối thủ khai thác. Ảnh: Nhung Trần

 

Cầu thủ nổi bật nhất của U19 Trung Quốc là số 7 Wei Shihao, người đã ghi cả hai bàn thắng vào lưới U19 Nhật Bản và hiện đang thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Boavista của Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, số 10 Zhang Xiuwei (Lyon B) và số 16 Gui Hong (Sevilla FC C) cũng là những gương mặt chơi nổi bật.

HLV Guillaume có khá ít thông tin về U19 Trung Quốc nhưng đội bóng này đã bộc lộ được sức mạnh qua hai trận đấu vòng bảng. Đầu tiên, U19 Trung Quốc tạo nên bất ngờ khi đánh bại U19 Nhật Bản 2-1 và sau đó cầm hòa U19 Hàn Quốc 0-0.

Điểm mạnh của U19 Trung Quốc là lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo. Ở trận gặp U19 Nhật Bản, đội bóng của HLV Zheng Xiong dù không chơi áp đảo nhưng lại rất hiệu quả trong các tình huống phản công. Đây là một điểm cần đặc biệt lưu ý một khi U19 Việt Nam dâng cao mà lơ là phòng ngự.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Trung Quốc sẽ được kênh VTV6 và VOV.VN tường thuật trực tiếp./.

Đội hình dự kiến:

U19 Việt Nam: Minh Long, Hồng Duy, Xuân Hưng, Đông Triều, Văn Sơn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Long, Thanh Tùng, Công Phượng, Văn Toàn.

U19 Trung Quốc: Zhao Tianci, Liu Junshuai, Gao Zhunyi, Xiang Hantian, Fu Yunlong, Wei Shihao, Yan Zihao, Zhang Xiuwei, Tang Shi, Xiang Baixu, Gui Hong./.

CTV Thanh Phong/VOV.VN