- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị đấu thầu vàng miếng SJC. - Truy tố nguyên giám đốc CDC Tiền Giang Nguyễn Ngọc Chơn. - Giá USD ngân hàng lập đỉnh gần 25.300 đồng - Tiền Giang dự kiến tổ chức Lễ hội trái cây vào tháng 6/2024. - Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ LĐ-TB-XH tăng lương tối thiểu từ 1.7. - Cựu chủ tịch tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự bị tuyên phạt 3 năm tù treo. - Kom Tum động đất mạnh 3.9 độ richter - Công an sẽ thu thập dữ liệu mống mắt khi làm thẻ căn cước. - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong. - Cơm, mì nui gà của bà Hoàng A. trước cổng trường khiến 12 học sinh Nha Trang ngộ độc. - Tháo dỡ xong khách sạn 12 tầng xây sai phép ở Phú Quốc...

U18 Việt Nam thất bại ê chề

Không còn ngôn ngữ nào thể hiện nổi sự thất vọng của người hâm mộ Việt Nam khi chứng kiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thua Campuchia 1-2, trao vé bán kết vào tay Malaysia.

“Thái Lan gọi nhưng rất tiếc, U18 Việt Nam đã không trả lời”, đó là lời nói đùa đầy cay đắng của người hâm mộ Việt Nam khi chứng kiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn từ chối tấm vé vào bán kết mà người Thái đã gián tiếp giúp sức. Người Thái đã làm tất cả để đánh bại U18 Malaysia 1-0, thế nhưng, U18 Việt Nam chẳng những không thắng nổi Campuchia mà còn để thua sốc 1-2 – một thất bại thật ê chề.

Trước trận đấu, giới chuyên môn đã tính toán đến việc U18 Malaysia có thể bị Thái Lan cầm hòa. Nếu điều này xảy ra, U18 Việt Nam cần phải ghi 6 bàn vào lưới Campuchia mới giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, người Thái thậm chí đã làm tốt hơn dự kiến khi đánh bại Malaysia 1-0.

Đáng tiếc là U18 Việt Nam đã không tận dụng được thời cơ để đoạt lại tấm vé bán kết từ tay Malaysia. Sự lỏng lẻo của hàng thủ đã khiến thủ môn Y Eli Nie hai lần phải vào lưới nhặt bóng trong hiệp 2.

U18 Việt Nam thất bại ê chề - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng của U18 Việt Nam khi để thua Campuchia 1-2, chính thức mất vé bán kết vào tay Malaysia

Điều đáng nói là U18 Việt Nam tưởng như đã làm sống dậy cơ hội vào bán kết khi gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2. Thế nhưng, sự xuống sức từ giữa hiệp 2 đã khiến các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn không thể áp đảo được Campuchia, thậm chí còn đuối sức để đội khách ghi bàn quyết định ở những giây cuối trận.

Với 7 điểm sau 5 lượt trận, U18 Việt Nam chính thức bị loại ở bảng B, trong khi U18 Úc và Malaysia dắt tay nhau vào bán kết giải U18 Đông Nam Á – cúp Next Media 2019.

Trận thua ê chề này để lại nhiều điều cần phải rút kinh nghiệm nghiêm túc như chiến thuật, cách tiếp cận trận đấu, cách dùng người và cách thay người bất cập. Dư luận đặt câu hỏi: Một lứa U18 kém cỏi hay một HLV kém cỏi đang dẫn dắt tuyển này?

HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức, không dắt U19 Việt Nam dự giải châu Á

Sau khi bị loại ở vòng bảng giải U18 Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tuyên bố từ chức và được sự chấp thuận của LĐBĐ Việt Nam. 

 
HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức, không dắt U19 Việt Nam dự giải châu Á - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của U18 Việt Nam sau trận thua U18 Campuchia 1-2

Đội tuyển U18 Việt Nam vừa bị loại tại vòng bảng giải U18 Đông Nam Á – cúp Next Media 2019 theo cách khó tin nhất khi để thua U18 Campuchia 1-2, bỏ lỡ cơ hội vào bán kết dù U18 Malaysia để thua Thái Lan 0-1. Lẽ ra chỉ cần đánh bại Campuchia, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã lách qua khe cửa hẹp vào bán kết, khi người Thái đã làm tất cả để tạo điều kiện tốt nhất cho đội chủ nhà.

Trong cơn giận dữ của người hâm mộ nhắm vào HLV Hoàng Anh Tuấn, có thể thấy phần lớn thất vọng vì màn trình diễn xuyên suốt giải đấu của các cầu thủ trẻ. Thể lực yếu, lối chơi đơn điệu và đặc biệt là dứt điểm kém chính là những nguyên nhân dẫn đến thất bại của U18 Việt Nam. Một điều nữa dẫn đến sự thất vọng và chỉ trích nằm ở việc, nhà cầm quân người Khánh Hòa ưu ái quá nhiều cầu thủ thuộc 2 lò đào tạo SLNA và Viettel.

Theo thống kê, có 6 cầu thủ thuộc lò Viettel, 6 cầu thủ của SLNA và 4 cầu thủ của PVF được HLV Hoàng Anh Tuấn điền vào danh sách dự giải U18 Đông Nam Á, trong khi những lò như Thanh Hóa, Đồng Tháp hay HAGL đều chỉ đóng góp 1 người. Căn cứ vào việc này, dư luận cho rằng HLV Hoàng Anh Tuấn đã thiên vị, từ đó khiến sức mạnh của U18 Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể, dẫn đến trận thua muối mặt trước Campuchia.

HLV Hoàng Anh Tuấn từ chức, không dắt U19 Việt Nam dự giải châu Á - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn tuyên bố từ chức, không dẫn dắt U19 Việt Nam tham dự vòng loại giải U19 châu Á 2020.

Với tổng cộng 3 năm liên tiếp không giúp U18 Việt Nam vượt qua được vòng bảng giải U18 Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn không thể tránh được sức ép, chỉ trích của dư luận. 

Ngay trong tối 15-8, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tuyên bố từ chức, không dẫn dắt U19 Việt Nam tham dự vòng loại giải U19 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 2-11 tới ở Việt Nam.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*