U15 Hà Nội bị loại khỏi giải

Liên quan đến vụ gian lận tuổi cầu thủ tại giải bóng đá U15 quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2017 đã kết thúc vào chiều 25-5 khi Ban kỷ luật VFF đã ban hành quyết định kỷ luật về những sai phạm trên.
Qua đó, VFF đã phạt 20 triệu đồng và loại đội U15 Hà Nội khỏi giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2017 do đăng ký hai cầu thủ Lê Sỹ Hồng và Lê Sỹ Hà tham dự giải không đúng độ tuổi theo quy định của Điều lệ giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc năm 2017.
Vụ gian lận tuổi tại giải U15 quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2017: U15 Hà Nội bị loại khỏi giải ảnh 1Một trận đấu tại vòng loại giải U15 quốc gia năm 2017
Cá nhân hai cầu thủ, vốn được xem là nạn nhân của bệnh thành tích từ người lớn, cũng không thoát án kỷ luật. VFF định đình chỉ việc tham gia các giải bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong thời hạn 1 năm đối với hai cầu thủ Lê Sỹ Hồng và Lê Sỹ Hà .
Trước đó, HLV Lê Hồng Minh của đội U15 Thanh Hóa cũng đã bị VFF cảnh cáo vì có hành vi không đúng mực nhằm vào cầu thủ Tiến Long của U15 Hà Nội. Những lời lẽ quá khích của HLV trên cũng khơi mào cho sự việc lời qua tiếng lại của những người lớn và cuối cùng là vụ việc gian lận cầu thủ bị lộ.
Như vậy trong những ngày tới, Ban Tổ chức giải bóng đá U15 quốc gia 2017 sẽ tìm kiếm một đội bóng khác để thay thế cho U15 Hà Nội ở Vòng chung kết khi đội bóng này đã vượt qua được vòng loại bảng A.
Nguồn SGGP.