Tỷ lệ nhập viện do Covid-19 gia tăng ở 14 bang của Mỹ

Mỹ đã chứng kiến số ca nhập viện do Covid-19 tăng trong 3 ngày liên tiếp trên cả nước. Tỷ lệ nhập viện đã tăng 10% ở 14 bang của Mỹ trong tuần qua.

14 bang của Mỹ ghi nhận số ca nhập viện gia tăng 10% trong tuần trước gồm Arizona, Colorado, Connecticut, Iowa, Kansas, Nam Dakota, Utah và Vermont. 11/11 là ngày thứ 3 liên tiếp Mỹ chứng kiến sự gia tăng trong số ca nhập viện trên cả nước mặc dù trước đó tỷ lệ này đã giảm gần 55% kể từ giữa tháng 8/2021.

1-16238193041931478361292

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Mỹ. Ảnh: Boston Globe

Mỹ hiện đã có hơn 758.000 ca mắc Covid-19 trong khi mới chỉ có khoảng 68,5% người dân từ 12 tuổi trở lên được tiêm phòng đầy đủ Covid-19. Trong khi đó, theo một mô hình dự báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số ca tử vong mỗi tuần do Covid-19 có thể sẽ tiếp tục giảm trong những tuần tới mặc dù hàng nghìn người ở Mỹ vẫn có thể tử vong do dịch bệnh này. Mô hình này dự báo khoảng 15.000 ca tử vong ở Mỹ trong vòng 2 tuần tới.

Nguồn vov.vn