TX. Gò Công – nỗ lực xứng tầm đô thị trung tâm

TX. Gò Công có bề dày lịch sử, là đô thị trung tâm của khu vực phía Đông. Gò Công xưa từng một thời có tên gọi là làng Thành phố, là nơi dừng chân của đoàn người Nam tiến. TX. Gò Công là đô thị loại IV vào năm 1987. Phát huy vị thế, tận dụng tiềm năng sẵn có, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Gò Công đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển đô thị và định hướng phát triển đô thị thị xã xứng tầm là trung tâm kinh tế – xã hội khu vực phía Đông của tỉnh. Theo đó, đến nay, cơ cấu kinh tế của thị xã đã và đang chuyển hướng “thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp” với tỷ trọng khu vực I chiếm 24,89%, khu vực II chiếm 21,31%, khu vực III chiếm 53,8%, đã đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt trên 11%, thu nhập bình quân đầu người trên 36 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn dưới 5%.

ss
TX. Gò Công xứng đáng là đô thị trung tâm khu vực phía Đông của tỉnh. Ảnh: Quyên Vũ

Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế – xã hội của TX. Gò Công tiếp tục phát triển; bộ mặt đô thị của thị xã tiếp tục được chỉnh trang, phát triển đúng quy hoạch, từng bước hiện đại, văn minh; công tác quản lý đô thị tiếp tục được quan tâm thực hiện theo quy hoạch phát triển đô thị. Điểm nổi bật trong phát triển đô thị thời gian qua là thị xã đã mở rộng địa giới về hướng Bắc và khu vực nội thị ra 2 hướng Bắc, Nam với việc xây dựng 2 tuyến đường vành đai và phát triển khu dân cư tập trung đường Trương Định nối dài. Tiếp đó, Đảng bộ và nhân dân TX. Gò Công đã vinh dự đón nhận thị xã đạt chuẩn danh hiệu Văn minh đô thị giai đoạn 2013 – 2015 (đơn vị đầu tiên của tỉnh và cả nước đón nhận danh hiệu này).

Bên cạnh đó, TX. Gò Công phối hợp các ngành chức năng triển khai, thi công Dự án công trình cầu Mỹ Lợi và Dự án siêu thị Gò Công đã hoàn thành đưa vào sử dụng; Công ty Cổ phần May Công Tiến thu hút trên 2.700 công nhân của cả khu vực phía Đông, xây dựng công trình Đền thờ Liệt sĩ, Trường Mầm non tư thục Hoa Lan… và đang triển khai thực hiện các công trình: Dự án Nhà máy sản xuất Hàng may mặc, Dự án đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường, Dự án cầu, đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường, Cụm công nghiệp Mỹ Lợi…

Tiếp nối chặng đường xây dựng đô thị loại III, TX. Gò Công cũng đang tiếp tục thực hiện Đề án Xây dựng thị xã đạt chuẩn Văn minh đô thị giai đoạn 2016 – 2020. TX. Gò Công đạt được những kết quả trên là nhờ sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân; đồng thời còn có thành tố quan trọng là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy – UBND tỉnh, cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, sự đóng góp quý báu của những người con Gò Công đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh.

Trong chặng đường tiếp theo, lãnh đạo TX. Gò Công xác định sẽ chủ động, tích cực trong hội nhập, liên kết vùng và từng vùng trong tỉnh để hỗ trợ nhau cùng phát triển; phát triển các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch, các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, đồng thời duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống nổi tiếng của địa phương, phát triển nông nghiệp phục vụ đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, thị xã sẽ tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ đồng thời với việc mở rộng và nâng cấp đô thị, phát huy tối đa thế mạnh đô thị trung tâm phía Đông…

Báo Ấp Bắc