TX Cai Lậy: Hơn 6.680 nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”
(THTG) Năm 2024, thị xã Cai Lậy có hơn 6.680 lượt hội viên, nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp. Đó là thông tin được Hội Nông dân thị xã nêu ra tại Hội nghị sơ kết chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2024 do UBND thị xã Cai Lậy tổ chức đã diễn ra vào sáng ngày 6/12.
Đến dự hội nghị có ông Đoàn Bảo Ngoan – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy – Phó Chủ tịch UBND thị xã; ông Ngô Thanh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã,; ông Lê Chí Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; lãnh đạo UBND, Hội Nông dân các xã, phường và 80 hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của thị xã.
Quang cảnh Hội nghị
Báo cáo kết quả tại Hội nghị, ông Huỳnh Văn Chính -Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Cai Lậy nhấn mạnh việc thực hiện chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” đã góp phần tác động quan trọng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị xã. Ngay khi có kế hoạch phát động, các cấp Hội Nông dân thị xã phối hợp cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức được gần 90 lượt tuyên truyền đăng ký thực hiện chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” thu hút hơn 4.000 lượt hội viên, nông dân tham dự. Qua đó, toàn thị xã có hơn 9.820 lượt hội viên, nông dân đăng ký thực hiện chuyên đề thi đua ở 4 cấp, đạt tỷ lệ 64,66%. Kết quả bình xét cuối năm, thị xã có 6.686 hội viên, nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp; trong đó, cấp Trung ương có 7 hộ, cấp tỉnh 566 hộ, cấp thị xã 1.586 hộ và cấp xã, phường có 4.527 hộ; đạt tỷ lệ 68,07%.
Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Cai Lậy Huỳnh Văn Chính thông tin kết quả chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2024
Thông qua thực hiện chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, hội viên nông dân thị xã đã phát huy tính sáng tạo, không ngừng cải tiến kỹ thuật và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Phát huy thế mạnh về đất đai, thổ nhưỡng và nguồn lực con người, nhiều hội viên, nông dân thị xã đã mạnh dạn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch chung của ngành nông nghiệp, thay đổi cơ cấu và ngành nghề sản xuất, kinh doanh đã đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn. Tiêu biểu phải kể đến đó là: Hộ ông Phạm Văn Nhu (ngụ khu phố 1, phường 4), hộ ông Đoàn Văn Sồi (ngụ khu phố 3, phường 5) với mô hình trồng sầu riêng cho lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm; hay như mô hình trồng mít, sầu riêng kết hợp kinh doanh mua bán gạo của ông Trần Văn Ngô (ngụ ấp 6, xã Tân Bình) cho thu nhập gần 600 triệu đồng và tạo việc làm cho 20 lao động ở địa phương;…” – ông Huỳnh Văn Chính thông tin thêm.
Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương và đại diện nông dân tiêu biểu chia sẻ về kinh nghiệm phối hợp thực hiện chuyên đề thi đua và áp dụng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả trên địa bàn thị xã trong thời gian qua.
Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã thông tin về công tác phối hợp thực hiện chuyên đề thi đua
Với vai trò cầu nối trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân địa phương, ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã cho biết, năm 2024, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã phối hợp với Hội Nông dân thị xã và các xã-phường tổ chức hơn 120 đợt tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cho trên 3.425 lượt hội viên, nông dân thị xã. Qua đó góp phần quan trọng vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thị xã, nhất là các xã – phường phía Bắc Quốc lộ 1, với các loại cây trồng chủ lực là sầu riêng, mít và nuôi thủy sản. Mặt khác, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã còn phối hợp Hội Nông dân thị xã và các xã, phường xây dựng 5 mô hình trình diễn về trồng cây sầu riêng, chăn nuôi heo, sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao,…qua đó, tăng 20% thu nhập cho hội viên, nông dân so với canh tác và chăn nuôi theo truyền thống.
Bằng sự cần cù, chịu khó và không ngừng học hỏi để ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, ông Trần Văn Ngô – một nông dân tiêu biểu ở xã Tân Bình đã đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp nhiều năm liền. Ông Ngô cho biết, gia đình tôi đã gầy dựng được cơ ngơi với gần 2ha đất trồng chuyên canh cây sầu riêng thành một mô hình sản xuất hiệu quả. Năm 2024, vụ sầu riêng bội thu với hơn 16 tấn trái đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Ông Ngô ước tính, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông còn lãi gần 600 triệu đồng. Từ thành công này đã giúp ông Ngô xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp thị xã.
Ông Nguyễn Văn Bình – Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024 phát biểu tại hội nghị
Đúng như tiêu đề của chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh”, hội viên, nông dân thị xã không chỉ sản xuất giỏi mà còn gầy dựng nên một số ngành nghề kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Trong đó, ông Nguyễn Văn Bình (ngụ ấp Phú Hưng, xã Phú Quý) là một điển hình. Ông Bình cho biết, những năm qua, bên cạnh việc chuyển đổi 3 công đất sang trồng cây sầu riêng đã cho huê lợi từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm, gia đình còn mở cơ sở gia công may túi xách và giải quyết việc làm cho hơn 50 lao động tại địa phương. Từ việc đảm bảo chất lượng và sản phẩm có mẫu mã đẹp đã tạo được lòng tin và sự ủng hộ của khách hàng nên nghề gia công may túi xách đã mang lại doanh thu cho gia đình hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
“Trong thời gian tới, gia đình tôi tiếp tục mở rộng cơ sở may gia công túi xách và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn để nâng cao kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp; đồng thời, quan tâm giúp đỡ cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân cho bà con xung quanh; qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thành công xây dựng xã Phú Quý đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu” – ông Bình cho biết thêm.
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và thực hiện hoàn thành chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2023-2025, Hội Nông dân thị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025. Trong đó, các cấp Hội Nông dân thị xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nhân rộng các mô hình, điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, nâng cao trình độ trong sản xuất, kinh doanh, nhất là ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phối hợp cơ quan liên quan xây dựng các thương hiệu hàng hóa có chất lượng và tập trung giải quyết đầu ra sản phẩm;…
Phó Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy Đoàn Bảo Ngoan tặng Giấy khen cho 6 tập thể
Ông Ngô Thanh Sơn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tặng Giấy khen cho các cá nhân
Dịp này, UBND thị xã Cai Lậy trao tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 31 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2024 và Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã thông qua quyết định công nhận 1.586 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp thị xã năm 2024.
Hữu Nghị
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.