Tuyển Việt Nam trước lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2018: Ưu tiên cho kinh nghiệm và phong độ

Tương tự 2 đợt tập trung gần đây, HLV Miura và VFF chỉ công bố danh sách triệu tập tuyển Việt Nam ngay trước giờ tập trung. Vì vậy, trong khi ngày 27-9, thầy trò ông Miura hội quân tại Hà Nội thì sau trận chung kết Cúp Quốc gia 2015 tại Gò Đậu, ông thầy người Nhật mới chốt sổ và công bố chính thức. Ông Miura không muốn học trò mất tập trung, đặc biệt là những xáo trộn phút chót do chấn thương.

Văn Quyết tiếp tục được sự tín nhiệm của HLV Miura.

Mặc dù bảng danh sách tuyển Việt Nam đang được “ém” lại, nhưng thực chất VFF đã rốt ráo gửi giấy triệu tập về đến CLB. Bình Dương đóng góp 4 cầu thủ là Công Vinh, Trọng Hoàng, Văn Hoàn và Tiến Thành. Bất ngờ nhất là HN T&T có đến 6 cầu thủ là Văn Quyết, Thành Lương, Văn Biển, Duy Mạnh, Dương Thanh Hào và thủ môn Minh Long. Trong đó, Thanh Hào và Phí Minh Long là những cái tên mới được ông Miura điền vào. Tương tự như Bình Dương, SLNA cung cấp cho tuyển Việt Nam 4 cầu thủ Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Nguyên Mạnh, Đình Hoàng. Lẽ ra số lượng quân SLNA còn đông hơn, nhưng HLV Miura quyết định gạch tên Quế Ngọc Hải sau scandal chơi bóng ác ý vừa qua.

Sự tò mò lớn còn lại là việc ông Miura có ngó ngàng đến cầu thủ thuộc biên chế HA.GL nữa hay không? Hôm qua, Giám đốc Điều hành HA.GL Huỳnh Mau cho biết, ông chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ VFF. Điều này đồng nghĩa, Công Phượng và đồng đội nhiều khả năng nằm ngoài sự lựa chọn của ông Miura. Chính ông Mau cũng thừa nhận khả năng là không có cầu thủ nào của HA.GL được triệu tập lên tuyển lần  này.

Trên thực tế, nếu HA.GL không thể góp quân cho tuyển Việt Nam cũng chẳng phải là điều quá bất ngờ. Ở đợt tập trung trước, duy nhất Bùi Tiến Dũng là cầu thủ thuộc biên chế của HA.GL góp mặt. Tuy nhiên, sau khi V-League 2015 hạ màn, Tiến Dũng đã hết hạn “đánh thuê” và trở lại Viettel.

Ông Miura đã bê nguyên hàng công đã góp mặt ở trận Đài Loan lên tuyển, chưa kể Vua phá lưới nội Lê Văn Thắng sẽ được trao cơ hội. Nếu đôn Công Phượng lên tuyển, ông Miura cũng khó trọng dụng tiền đạo này. Tất nhiên, việc ông Miura nói không với cầu thủ HA.GL xuất phát từ chuyên môn, nhưng nó bỗng nhiên nhạy cảm sau diễn biến căng thẳng giữa ông thầy người Nhật và bầu Đức.

Một điểm đáng chú ý khác là phương án “vá” lỗ hổng Quế Ngọc Hải bỏ lại. Ông Miura buộc phải gạt trung vệ cứng của mình khỏi tuyển, vì vậy, 2 cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam là Dương Thanh Hào và Trần Đình Hoàng là những phương án để gia cố cho hàng phòng ngự. Thanh Hào giúp ông Miura có thêm chọn lựa ở trung tâm hàng thủ, còn Đình Hoàng là mẫu hậu vệ cánh giàu sức mạnh, rất dễ lấy lòng ông thầy người Nhật.

Nguồn SGGP