Tuyển sinh Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ”

Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” năm 2016 do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện những tài năng trẻ, triển vọng để bổ sung vào đội ngũ nghệ sĩ cải lương cả nước, góp phần giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật độc đáo của đất phương Nam mà cha ông ta đã dày công sáng tạo.

Vòng chung kết Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” khu vực miền Tây năm 2015 tổ chức tại Tiền Giang.
Vòng chung kết Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” khu vực miền Tây năm 2015 tổ chức tại Tiền Giang.

Cuộc thi dành cho các thí sinh có tuổi đời từ 16 – 35 tuổi. Các thí sinh đã vào đến vòng chung kết năm 2015 được ưu tiên tuyển thẳng vào vòng chung kết khu vực. Riêng các thí sinh đoạt giải Chuông vàng, Chuông bạc, giải Ba và các thí sinh đã 2 lần vào chung kết Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” trước đây không được dự thi lần này.

Ở Tiền Giang, các thí sinh ghi danh tại Trung tâm Văn hóa Tiền Giang (số 27, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP. Mỹ Tho) từ ngày 25-6 đến 7-7-2016. Thí sinh khi đến ghi danh mang theo 2 tấm ảnh 3×4, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ cần thiết khác để đối chiếu tuổi theo quy định.

Năm 2015, tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức thành công Vòng chung kết Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” khu vực miền Tây. Có 2 thí sinh Tiền Giang vào vòng thi chung kết khu vực là Huỳnh Mơ và Tú Quyên.

Nguồn Báo Ấp Bắc