Tuyển nữ Việt Nam đại thắng ở giải Đông Nam Á

      Gặp Singapore trong trận ra quân giải Vô địch Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu tưng bừng và dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số đậm 9-1. Một sự khởi đầu thuận lợi giúp các nữ tuyển thủ thêm tự tin trên hành trình bảo vệ ngôi “vương”.

Trước đối thủ Singapore thua kém hơn nhiều mặt, HLV Trần Vân Phát vẫn quyết định tung đội hình mạnh nhất vào sân. Sự góp mặt của bộ 3 tiền vệ kinh nghiệm Lê Thị Thương - Kim Tiến - Nguyễn Thị Muôn giúp ĐT Việt Nam dễ dàng kiểm soát thế trận, tạo ra hàng loạt cơ hội tấn công nguy hiểm ngay sau tiếng còi khai cuộc.
 
 Việt Nam khởi đầu mục tiêu bảo vệ chức Vô địch thuyết phục - Ảnh: Gia Hưng
 

Chỉ mất có 7 phút thi đấu, tiền đạo Huỳnh Như (16) đã đưa tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 1-0 bằng pha đánh đầu cận thành, mở đầu cho một cơn mưa bàn thắng dành cho đội nhà trên sân Quốc gia Lào. Ngoài bàn thắng mở tỷ số, Huỳnh Như còn có thêm 2 pha lập công khác ở phút 65 và 78 để hoàn thành cú hat-trick trong trận ra quân ở giải Đông Nam Á.

 

Người đá cặp với Huỳnh Như là Nguyễn Thị Hòa còn thi đấu ấn tượng hơn khi ghi tới 4/9 bàn thắng vào lưới Singapore. Cặp tiền vệ Kim Tiến - Lê Thị Thương cũng góp công với 2 bàn thắng. Trong một thế trận bị dồn ép hoàn toàn, Singapore chỉ ghi được 1 bàn thắng danh dự vào lưới Kiều Trinh.

 

Giành chiến thắng chung cuộc 9-1, tuyển nữ Việt Nam đang có nhiều cơ hội thuận lợi để giành vé vào Bán kết với ngôi nhất bảng A. Ngày mai (18/10), các nữ tuyển thủ sẽ gặp chủ nhà Lào trên.