- Giá các mặt hàng nông sản tăng \"nóng\". - Tiền Giang có 13 trại gia cầm đạt chuẩn VietGAP. - Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ XI năm học 2023-2024. - Khởi công công trình \'Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông, Tân Phú Đông - Hôm nay (24-4), học sinh lớp 12 bắt đầu thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. - Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù. - Bộ Y tế yêu cầu không giấu giếm sự cố y khoa. - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ. - TPHCM: Đánh sập đường dây \'tín dụng đen\' cho vay gần 4.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 600 tỷ đồng. - Ngày 25/4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng. - Tình trạng thừa cân, béo phì ở TP HCM tiếp tục tăng...

Tuyển Đức toàn thắng cả 5 trận tại vòng loại World Cup

Rạng sáng 27/3, các loạt trận trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu đã tiếp tục diễn ra. Tại bảng C, không ai ngạc nhiên khi đội tuyển Đức đã thể hiện sức mạnh vượt trội với trận thắng thứ 5 liên tiếp.

Đội tuyển Đức đã toàn thắng cả 5 trận tại vòng loại World Cup 2018 (ảnh: Reuters)

Tới làm khách trên sân Azerbaijan, tuyển Đức đã trải qua 4 chiến thắng dễ dàng. Nhập cuộc rất thoải mái và nhanh chóng làm chủ cuộc chơi, đội khách mở tỷ số trước ngay từ phút thứ 19. Sau hàng loạt các pha phối hợp từ tận sân nhà, Jonas Hector dọn cỗ để Andre Schuerrle lập công từ cú đệm lòng cận thành. Có bàn thắng từ quá sớm và thể hiện được đẳng cấp vượt trội về lối chơi, đội bóng của Joachim Loew bắt đầu có dấu hiệu chủ quan trong phòng ngự.

Những pha lên bóng của đội chủ nhà không quá khó để bắt bài, nhưng mọi chuyện lại khác đi rất nhiều khi hàng thủ của Đức đánh mất sự tập trung. Kết quả là Azerbaijan đã có bàn gỡ ở phút 31 sau một pha phản công đơn giản. Khi Dimitrij Nazarov sút tung lưới thủ thành Bernd Leno, người ta mới nhận thấy hàng thủ của Đức hầu như không ai theo kèm người. Sự lỏng lẻo quá mức của các tiền vệ phòng ngự đã khiến những nhà vô địch thế giới để thủng lưới lần đầu tiên ở vòng loại World Cup năm nay.

Như bừng tỉnh, đội quân áo trắng lập tức tràn lên tấn công. Chỉ 5 phút sau bàn thua, Đức nhanh chóng giành lại thế dẫn điểm. Sau một pha phản đòn bất thành của đội chủ nhà, các ngôi sao của Loew tổ chức tấn công với tốc độ rất cao. Sau đường chọc khe thông minh của Schuerrle, Thomas Mueller lừa qua cả thủ môn đối phương trước khi ghi bàn. Thêm một pha bóng chứng tỏ trình độ rất cao của Đức trong việc tổ chức đội hình từ phòng ngự sang phản công. Azerbaijan hầu như không thể cản phá được pha lên bóng với sự chính xác rất cao này.

Ngay trước giờ nghỉ, tỷ số đã là 3-1. Từ pha lật cánh bên hành lang phải của Joshua Kimmich, Mario Gomez đánh đầu lập công dù đã bị một hậu vệ đội chủ nhà khóa tay ở thế bất lợi. Thêm một tình huống cho thấy các hậu vệ Azerbaijan không nhận định được điểm nóng để phong tỏa các tiền đạo đối phương. Đồng thời, Đức cũng đã thể hiện sự thực dụng và hiệu quả rất đáng nể, điều không nhiều đội bóng ở châu Âu hiện nay theo kịp.

Trong cả hiệp đấu thứ 2, Đức chủ động giảm nhịp độ thi đấu khi đối thủ không còn nhiều phản kháng. Các trụ cột cũng được rút dần ra để giữ sức, đồng thời tạo sự khác biệt cho sơ đồ 4-2-3-1. Tới phút 81, từ đường chuyền thông minh của Jonas Hector, Schuerrle hoàn tất cú đúp bằng cú sút tung nóc lưới Azerbaijan. Đây cũng là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của đội chủ nhà khi họ phải tiếp đón một đối thủ quá mạnh.

Cũng ở bảng đấu này, Bắc Ailen và CH Séc tiếp tục cuộc đua giành vị trí thứ 2 bằng các chiến thắng quan trọng. Trên sân nhà, Bắc Ailen hạ Na Uy 2-0, trong khi CH Séc cũng nã vào lưới San Marino 6 bàn không gỡ. Hiện tại đội bóng xứ pha lê vẫn đang gặp bất lợi khi chỉ có 8 điểm sau 5 trận, kém đối thủ thuộc Vương quốc Anh 2 điểm.

Tại bảng E, Ba Lan có chiến thắng quan trọng 2-1 ngay trên sân Montenegro. Với 3 điểm ở vòng này, Ba Lan đang độc chiếm ngôi đầu với 13 điểm. Ở phía sau, sau trận hòa 0-0 trước Romania, Đan Mạch đang có 7 điểm, qua đó cùng Montenegro nắm giữ vị trí thứ 2.

Theo lịch, sau vòng đấu này, các đội tuyển quốc gia châu Âu sẽ nghỉ tới tận tháng 6 để đá tiếp lượt trận thứ 6 của vòng loại World Cup 2018. Đây cũng sẽ là lượt trận có tính quyết định để người hâm mộ nhận định các đội sẽ sớm có vé tới Nga vào mùa hè năm sau./.

Nguồn ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*