Tưng bừng kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam

Lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ VI, năm 2015 được tổ chức trọng thể ngày 20/9, tại Rạp Đại Nam – Nhà hát Chèo Hà Nội.

Tại lễ kỷ niệm, sau một chương trình nghệ thuật “trình tổ” hấp dẫn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam công bố và trao giải cho các tác phẩm sân khấu năm 2014; tôn vinh các Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật ở tuổi 70, 80 và 90…

Theo Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, hướng tới Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ VI, năm 2015, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả.

Riêng lĩnh vực phát triển sự nghiệp Sân khấu, Hội đã chủ trì, phối hợp với nhiều đơn vị chức năng tổ chức nhiều cuộc thi, liên hoan tạo hiệu ứng tốt. Đặc biệt, Hội đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Tình Nghệ sĩ” gây quỹ ủng hộ nghệ sĩ cao tuổi, gặp khó khăn và phối hợp tổ chức nhiều hội thảo có giá trị. Ngoài ra, Hội đang tích cực xây dựng Đề án Quỹ Hỗ trợ phát triển Sân khấu; xây dựng Đề án Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm…

Nhân kỷ niệm của ngành Sân khấu, nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn được tổ chức trong cả nước.

Tại Đà Nẵng, chương trình kỷ niệm diễn ra ngày 24/9, tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (155 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) theo nghi thức cúng tế dân gian.

Trước đó, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Liên hoan tác phẩm sân khấu của tác giả Tống Phước Phổ. Liên hoan có sự tham gia của 20 đơn vị nghệ thuật chuyên và không chuyên trong cả nước với 23 vở diễn dài, ngắn được giàn dựng từ kịch bản sáng tác, hiệu đính, chỉnh sửa nâng cao của tác giả Tống Phước Phổ.

Hội Sân khấu TPHCM cũng có một chương trình tổng hợp là Trọn đời vương tơ tổ chức lúc 20h ngày 20/9 tại rạp Công Nhân (TPHCM) với sự có mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Kim Cương, NSND Thanh Tòng, NSND Trần Ngọc Giàu, Xuân Yến… và thế hệ trẻ như Thanh Ngân, Lê Tứ, Tú Sương, Hồng Thắm, Hòa Hiệp, Bá Thắng…

Ngoài các ca cảnh cải lương Tiếp bước tiền nhân, Trọn đời vương tơ, chương trình còn có các trích đoạn rất hay như Người đàn bà uống rượu (Sân khấu kịch Phú Nhuận), Phía sau tội ác (Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM), Bến Bình Than (Nhà hát Trần Hữu Trang), xiếc, ca cổ…

Ngày Sân khấu Việt Nam 12/8 (âm lịch) đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận theo văn bản số 13/QĐ-TTg năm 2011. Đây là ngày truyền thống của những người làm sân khấu Việt Nam, là dịp để những người làm sân khấu hướng về với tổ nghiệp, cùng nhau đoàn kết sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao để phục vụ khán giả; cố gắng vượt lên mọi khó khăn để trọn lòng với sân khấu truyền thống và cách mạng, đồng thời thể hiện sự trân trọng, biết ơn với các bậc tiền nhân, các bậc thầy nghề.

http://baochinhphu.vn/