Tuần qua, Tiền Giang có thêm 79 ca nhiễm Covid-19 qua test nhanh.

(THTG) Theo báo cáo của Sở Y tế Tiền Giang, trong tuần qua, tính từ ngày 21 đến 27/7, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 qua xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, trong tuần có 79 ca nhiễm Covid-19 qua test nhanh, tăng 18 ca, tương đương 29,5% so với tuần trước.

vlcsnap-2021-11-23-09h14m51s190.png

vlcsnap-2021-11-23-09h13m28s792.png

Cần triển khai tiêm các mũi vắc xin bổ sung cho các đối tượng. Ảnh: Thanh Lâm

Đáng lưu ý, trong tuần cũng đã  ghi nhận một ca nhiễm Covid-19 thuộc đối tượng học sinh trong độ tuổi tiểu học tại huyện Gò Công Đông. Số ca dương tính qua test nhanh lũy kế tính đến ngày 27/7/2022 là 128.704 ca. Trong đó, có 128.620 ca nhiễm hoàn thành cách ly điều trị.

Toàn tỉnh hiện còn 40 ca nhiễm đang cách ly điều trị tại nhà ở các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Thị xã Cai Lậy, Thị xã Gò Công, Gò Công Tây, Tân Phước và Thành phố Mỹ Tho.

Về tình hình tiêm vắc xin, từ ngày 21 đến 27/7, toàn tỉnh đã tổ chức tiêm chủng được 47.775 liều vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, có 17.846 liều cho người từ 18 tuổi trở lên; 16.824 liều cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi; 13.105 liều cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Đánh giá chung của Sở Y tế, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Khánh Hồng