- Mỏ cát có trữ lượng 0,548 triệu m3 trên sông Tiền đã được bàn giao cho nhà thầu thi công dự án cao tốc ở ĐBSCL. - Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang hoàn thành chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch. - Giá xăng dầu được nhận định sẽ tăng gần 1.000 đồng/lít. - Dứt khoát không hợp pháp hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở - Nông dân Tiền Giang thu hoạch lúa Hè thu chính vụ lãi cao. - Công an Hà Nội: Vụ cháy chung cư mini do \'chập điện xe máy\'. - Dự kiến đến cuối năm 2025, Tiền Giang sẽ cấp khoảng 15 mã số vùng trồng sả cho 1.168 ha. - Bị cáo Huỳnh Văn Hoàng (SN 1970, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) lãnh tù chung thân về tội giết một phụ nữ chung xóm. - Hoàng Thái tử Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm Việt Nam - Tăng giá EVN vẫn lỗ vài chục nghìn tỉ, chính sách giá điện bị \'chê\' bất cập...

Từ ngày 1-1-2025 sẽ không được rút BHXH một lần?

Thông tin kể từ ngày 1-1-2025 người lao động sẽ không được rút BHXH một lần và chỉ giải quyết cho trường hợp bệnh hiểm nghèo nhưng không quá 50% thời gian tham gia BHXH là không chính xác.

Thời gian qua, lan truyền thông tin từ ngày 1-1-2025 người lao động sẽ không được rút BHXH một lần. Riêng những người bệnh hiểm nghèo thì được giải quyết nhưng nhận không quá 50% thời gian tham gia BHXH. Thông tin này có đúng không?

Trả lời vấn đề này, luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, cho biết hiện chế độ BHXH một lần vẫn đang được thực hiện theo quy định của Luật BHXH năm 2014 và Nghị quyết 93/2015/QH13.

Từ ngày 1-1-2025 có được rút BHXH một lần? - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục tại BHXH TP HCM. Ảnh: Hoàng Triều

Theo đó, người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2014. Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Do đó, thông tin kể từ ngày 1-1-2025 người lao động sẽ không được rút BHXH một lần và chỉ giải quyết cho trường hợp bệnh hiểm nghèo nhưng không quá 50% thời gian tham gia BHXH là không chính xác.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*