Truyền thông nước ngoài ca ngợi Lê Công Vinh

Bàn thắng của Công Vinh ghi ở phút 80 – từ pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Trọng Hoàng – là lần thứ 14 chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam ghi bàn tại AFF Cup sau 5 lần dự giải và là bàn thắng thứ 50 cho đội tuyển Việt Nam trong sự nghiệp của anh.

Chứng kiến những gì mà Công Vinh thể hiện trong trận thắng trước Myanmar, truyền thông nước ngoài đã không tiếc lời ca ngợi dành cho anh. Bài tường thuật rất chi tiết trên trang ESPN có đoạn: “Đội tuyển Việt Nam đã trình diễn lối chơi tấn công đầy biến hóa để đánh bại Myanmar nhờ bàn thắng muộn của tiền đạo kỳ cựu Lê Công Vinh”. Trong khi đó, trang FourFourTwo phiên bản Malaysia đánh giá: “Đội tuyển Việt Nam đã có một chút lo lắng khi bị Myanmar gỡ hòa, nhưng bàn thắng của tiền đạo Lê Công Vinh đã định đoạt trận đấu”. Cũng trang này, trong phần chấm điểm đã cho Công Vinh đến 8,5/10 – số điểm gần như tối đa trong việc đánh giá các cầu thủ. Người có số điểm cao kế tiếp ở đội Việt Nam chỉ là 7/10.

Công Vinh đi bóng tấn công trước sự bám đuổi của hậu vệ Myanmar. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Goal.com thì đánh giá “Những ngôi sao vàng” đã có một khởi đầu tốt “khi chơi thứ bóng đá tấn công, kiểm soát trận đấu ngay từ đầu và kết thúc bằng bàn thắng của tiền đạo giàu kinh nghiệm Công Vinh”. Trong khi đó, Thể thao 24/7 – trang web thể thao số 1 của Myanmar, đã bình luận: “Lê Công Vinh cho thấy vì sao mà anh ta vẫn đang là tiền đạo hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á, khi là người ghi bàn quyết định đem về chiến thắng cho Việt Nam trong trận đấu mà Myanmar có vấn đề ở khâu tấn công”.

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia tường thuật ngắn gọn: “Nhà vô địch 2008 Việt Nam đã không để cho bất ngờ nào xảy ra khi đánh bại đội chủ nhà Myanmar trong trận ra quân của bảng B. Cựu binh Lê Công Vinh đã trở thành người hùng với bàn thắng ở phút 80…”. Trên trang chủ của AFF Cup giật tít: “Công Vinh bảo đảm một chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam”.

Không chỉ các trang báo, trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Gerd Zeise của Myanmar cho biết: “Tôi rất ấn tượng với cầu thủ số 9 Công Vinh. Cậu ấy đúng là tiền đạo đẳng cấp bậc nhất khu vực. Nhiều lúc cầu thủ phòng ngự của Myanmar không thể biết cậu ấy xử lý bóng như thế nào”.

Nguồn SGGP