- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Truyền thông Mỹ: Máy bay Ukraine trúng tên lửa Iran

Truyền thông Mỹ hôm 9-1 đưa tin chiếc máy bay của hãng hàng không Ukraine International Airlines gặp nạn ở bên ngoài Tehran một ngày trước đó là do bị trúng tên lửa Iran.

 Bi kịch xảy ra không lâu sau khi chiếc Boeing 737-800 cất cánh từ sân bay quốc tế ở Tehran hôm 8-1, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng.

Tạp chí Newsweek (Mỹ) dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc, một quan chức tình báo Mỹ và một quan chức tình báo Iraq cho biết họ tin rằng máy bay đã trúng tên lửa Iran.

Cụ thể hơn, hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M1 do Nga phát triển đã được sử dụng trong vụ việc bị xem là một vụ bắn nhầm này. Iran đã mua 29 hệ thống Tor-M1 của Nga hồi năm 2007 và giới thiệu chúng trong các cuộc diễu binh sau đó.

Ngoài ra, đài CBS News tiết lộ vệ tinh Mỹ đã phát hiện 2 vụ phóng tên lửa đất đối không xảy ra không lâu trước khi máy bay rơi.

Truyền thông Mỹ: Máy bay Ukraine trúng tên lửa Iran - Ảnh 1.

Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: EPA

Chiếc máy bay trên gặp nạn vài giờ sau khi Iran bắn một loạt tên lửa đạn đạo về phía các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq để trả đũa vụ Washington sát hại tướng Qassem Soleimani, tư lệnh Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Chính phủ Ukraine hôm 9-1 cho biết họ muốn tìm kiếm hiện trường vụ rơi máy bay để xem có mảnh vỡ tên lửa nào không sau khi nhìn thấy một số hình ảnh chưa được kiểm chứng trên mạng về mảnh vỡ tên lửa Tor-M1 tại hiện trường.

Kiev hiện xem xét một số nguyên nhân khả dĩ của vụ rơi máy bay, trong đó có tấn công tên lửa hoặc khủng bố. Một nhóm chuyên gia tên lửa Ukraine đã được phái đến Iran và đang chờ nhà chức trách địa phương cho phép kiểm tra hiện trường.

Truyền thông Mỹ: Máy bay Ukraine trúng tên lửa Iran - Ảnh 2.

Một hình ảnh chưa được kiểm chứng về mảnh vỡ tên lửa Tor-M1 tại hiện trường. Ảnh: Daily Mail

Trước đó, theo nhà chức trách Iran, kết quả điều tra ban đầu cho thấy máy bay bị rơi do trục trặc kỹ thuật. nhưng Nội dung video được đăng tải cho thấy máy bay đã bốc cháy trên không trước khi gặp nạn.

Dù vậy, có ý kiến cho rằng việc đưa ra báo cáo ban đầu trong vòng 24 giờ về một thảm họa hàng không là chuyện hiếm trong lúc có thể mất nhiều tháng mới xác định được chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*