- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg. - Tập đoàn Apple cam kết tăng chi tiêu và thúc đẩy sự kết nối tại Việt Nam. - Mỗi lít xăng tăng 380-410 đồng, các mặt hàng dầu (trừ mazut) hạ 170-180 đồng tùy loại, từ 15h ngày 17/4. - Viện Cây ăn quả miền Nam: Ra mắt Phòng Thí nghiệm công nghệ sau thu hoạch. - Năm 2023, Tiền Giang vận động gần 19 tỷ đồng chăm lo cho người khuyết tật. - Đề xuất bổ sung 1.100 tỷ đồng vào quỹ khám chữa bệnh BHYT mỗi năm. - 21 tỉnh, thành thưởng tiền nếu sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. - Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ đội Biên phòng Tiền Giang - Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước tuyên 792 tháng tù cho 44 bị cáo gây rối trật tự công cộng. - 30 thí sinh vào chung kết Hội thi “Duyên dáng áo dài” chào mừng thành phố Gò Công. - Cục Thuế tỉnh Tiền Giang đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2024. - Xe chở 20 khách cháy ngùn ngụt trên cao tốc Trung Lương

Truyền thông châu Á ngợi khen chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia

Giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Malaysia rạng sáng 12-6, tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G vòng loại VCK World Cup 2022 khu vực châu Á với 17 điểm, hơn đội nhì bảng UAE 2 điểm sau 7 lượt đấu.

Truyền thông châu Á ngợi khen chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia - Ảnh 1.

Trang chủ LĐBĐ châu Á (The AFC) ngợi khen chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia

Trang chủ LĐBĐ châu Á (The AFC) giật tít: “Việt Nam hất văng Malaysia khỏi cuộc đua” sau khi chứng kiến thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng ngoạn mục với tỉ số 2-1 ở lượt trận thứ 7 vòng loại bảng G VCK World Cup 2022 diễn ra trên sân Al-Maktoum (Dubai) rạng sáng 12-6.

Nội dung bài viết mô tả lại hành trình giành trọn 3 điểm rất xứng đáng của tuyển Việt Nam trước Malaysia để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng, chiếm lợi thế trong cuộc đua tranh suất vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Truyền thông châu Á ngợi khen chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia - Ảnh 2.

“Việt Nam đã bắt nhịp trận đấu tốt hơn đối thủ và liên tục tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động của các cầu thủ Văn Hậu, Hoàng Đức, Trọng Hoàng giúp Việt Nam chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn Malaysia. Các học trò của ông Park đã có bàn thắng mở tỉ số ở hiệp 1 do công của Tiến Linh, sau tình huống phạt góc bên cánh trái. Sau khi bị dẫn bàn, Malaysia đẩy cao đội hình tấn công và có bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền 11 m nhưng cũng nhanh chóng bị thủng lưới ở thời gian cuối trận” – nội dung trên trang The AFC viết.

The AFC cũng nhận xét Malaysia đã có bộ mặt hoàn toàn khác so với trận thảm bại 0-4 trước UAE ở lượt trận thứ 6 hôm 7-6. Lối chơi pressing tầm cao và sẵn sàng va chạm của đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe phần nào gây khó khăn cho Việt Nam nhưng các học HLV Park Hang-seo đã thể hiện bản lĩnh của đội bóng hùng mạnh nhất Đông Nam Á để giành chiến thắng chung cuộc.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã đè bẹp Indonesia với tỉ số 5-0 nhưng kết quả này chưa đủ giúp đội chủ nhà soán ngôi đầu bảng của Việt Nam. Cuộc chạm trán ở lượt đấu cuối cùng giữa Việt Nam và UAE vào ngày 15-6 sẽ phân định ngôi vị bảng G cũng như tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*